Quốc hội thảo luận về sửa đổi các Luật liên quan Luật Quy hoạch

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/06/2018 13:03 GMT+7

Toàn cảnh họp Quốc hội. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng nay (1/6), Quốc hội thảo luận phiên toàn thể về dự thảo Luật sửa đổi bổ sung, sửa đổi một số điều của 13 Luật liên quan đến Luật quy hoạch.

Theo đó, nhiều đại biểu đã đề nghị đối với 2 Dự thảo luật là Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị nếu chưa rà soát kỹ lưỡng, chưa có sự thống nhất cao thì cần tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 tới.

Về điều chỉnh quy hoạch, một số đại biểu cho rằng Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị quy định hình thức điều chỉnh cục bộ với thủ tục rút gọn, đơn giản, tuy nhiên chỉ quy định chung chung là "không ảnh hưởng lớn", điều này có thể dẫn tới việc lạm dụng, điều chỉnh tùy tiện.

Các đại biểu cũng đồng tình khi trong Dự thảo luật đã bỏ quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng nhằm phù hợp với Luật Quy hoạch, bảo đảm tính xã hội hóa do thị trường quyết định dựa trên cơ sở cung cầu. Tuy nhiên, việc bổ sung các quy định chặt chẽ hơn về điều kiện thành lập các Văn phòng công chứng có thể gây khó khăn cho việc phát triển các Văn phòng công chứng, nhất là ở những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

TRỰC TIẾP Quốc hội thảo luận việc sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp TRỰC TIẾP Quốc hội thảo luận việc sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp

VTV.vn - Hôm nay (28/5), Quốc hội sẽ nghe và thảo luận phiên toàn thể về sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước