Quốc hội tiếp tục thảo luận về các báo cáo phòng chống tội phạm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/11/2019 12:55 GMT+7

VTV.vn - Trong phiên thảo luận sáng nay (5/11), một số đại biểu đã bày tỏ những trăn trở của mình về công tác thi hành dân sự.

Sáng nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2019; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Tại phiên thảo luận, một số đại biểu đã bày tỏ những trăn trở của mình về công tác thi hành dân sự, khi thời gian gần đây kết quả về tiền chưa cao so với số tiền có điều kiện thi hành án, nhất là án tín dụng ngân hàng.

Về công tác phòng chống tham nhũng, một số đại biểu dẫn chứng trong năm 2019, cơ quan công an đã thụ lý điều tra 423 vụ án, 1.073 bị can phạm tội về tham nhũng. Điều này cho thấy nạn tham nhũng vẫn còn phức tạp với những biểu hiện tinh vi trên nhiều lĩnh vực.

Cũng tại Phiên thảo luận, nhiều đại biểu nêu lên thực trạng môi trường bị xâm hại nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Tuy nhiên, việc xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường vẫn đang là vấn đề đối với các cơ quan quản lý nhà nước. Để khắc phục tình trạng này, đại biểu đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường. Khởi tố vụ án, nếu xét thấy có dấu hiệu của tội phạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước