Rét đậm, rét hại ở miền Bắc còn kéo dài

Thùy Linh-Thứ hai, ngày 07/01/2013 07:51 GMT+7

Người dân các tỉnh miền Bắc sẽ còn phải chịu đựng rét đậm, rét hại trong khoảng 1 tuần nữa. (Ảnh: Đăng Huỳnh/báo LĐ)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, tình trạng rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc sẽ còn tiếp diễn trong khoảng 1 tuần nữa.

Dự báo, khoảng đêm ngày mùng 8 gần sáng ngày 9/1 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường xuống nước ta. Nền nhiệt độ ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng tăng chậm và vẫn ở ngưỡng rét đậm, rét hại.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên ở các khu vực này từ đầu năm đến nay đã xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng. Nền nhiệt trung bình/ngày phổ biến khoảng 11 - 14 độ C, vùng núi khoảng 7 - 10 độ C, một số nơi ở vùng núi cao nhiệt độ trung bình/ngày thấp dưới 3 độ C như Sa Pa (0,5 độ), Mẫu Sơn (0,1 độ). Một số nơi vùng núi cao cũng đã xuất hiện băng giá.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước