Sáng nay, Quốc hội thảo luận về việc phân bổ nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/06/2019 06:38 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Sáng nay (3/6), Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Quốc hội sẽ xem xét điều chỉnh giảm nguồn vốn cho các dự án quan trọng quốc gia từ 80.000 tỷ đồng xuống còn 70.000 tỷ đồng để dành vốn ưu tiên cho các dự án về đê điều và trả nợ giải phóng mặt bằng.

Trước đó, Chính phủ đã trình Quốc hội đề xuất ưu tiên sử dụng nguồn vốn 10.000 tỷ đồng vào việc gia cố, tu bổ đê điều và thanh toán nợ đền bù giải phóng mặt bằng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Theo quy định, Nhà nước phải chi trả khoản tiền hơn 4.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng trong kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2020, song đến nay, Chính phủ vẫn chưa bố trí được. Được biết, chỉ riêng tiền lãi phát sinh do khoản hỗ trợ giải phóng mặt bằng chưa được cấp đã lên đến trên 800 tỷ đồng.

Vào chiều nay, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Vốn giải ngân đầu tư công 5 tháng đầu năm chưa đạt 1/4 kế hoạch Vốn giải ngân đầu tư công 5 tháng đầu năm chưa đạt 1/4 kế hoạch

VTV.vn - Tính đến ngày 31/5, vốn đầu tư công trên cả nước đã giải ngân được khoảng 96.899 tỷ đồng đạt 23,25% so với kế hoạch Quốc hội giao và 26,39% so với kế hoạch Chính phủ giao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước