Sập hầm thủy điện: Khoan thành công lỗ từ cửa xả sau hầm

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 19/12/2014 10:01 GMT+7

Tiếp tục thông tin về vụ sập hầm thủy điện tại Lâm Đồng, đến sáng 19/12, đã khoan thành công lỗ từ cửa xả sau hầm thủy điện Đạ Dâng.

Điều này giúp việc đưa nước, bùn và cát ra khỏi vị trí các nạn nhân bị cô lập sẽ thực hiện dễ dàng hơn.

Hiện đường ngách bên trái do công binh đào đã tiến sâu thêm được 7m, cố gắng trong ngày hôm nay sẽ được 9m. Còn ngách bên phải do các thợ mỏ của Tập đoàn Than, khoáng sản đã đi sâu thêm được 13,5m.

Trong khi đó, mũi khoan đào thẳng từ đỉnh đồi, khi khoan sâu được 15m, đã phải dừng lại vì gặp đá. Trước đó, vào ngày hôm qua (18/12), một mũi khoan cũ cách mũi mới 6m, khi khoan tiến sâu được 42m cũng đã bị gãy.

Về bức thư của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên gửi các nạn nhân vào đêm qua, thông tin mới nhất là họ đã nhận được nhưng hiện vẫn chưa thấy hồi âm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước