Sắp thành lập siêu Ủy ban quản lý DN Nhà nước

Quỳnh Mai (VTV9)-Thứ bảy, ngày 16/07/2016 20:22 GMT+7

(Ảnh minh họa)

VTV.vn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa chính thức công bố dự thảo nghị định quy định thành lập Ủy ban quản lý, giám sát vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo dự thảo, ủy ban này sẽ quản lý các doanh nghiệp Nhà nước thay vì các Bộ, ngành. Ủy ban sẽ là cơ quan trực thuộc trực tiếp Chính phủ, do Chính phủ thành lập. Siêu ủy ban sẽ thực hiện quyền chủ sở hữu đối với doanh nghiệp và vốn Nhà nước tại 30 tập đoàn, tổng công ty quy mô lớn đang hoạt động kinh doanh trên cả nước.

Với đề xuất này, nhiều chuyên gia hy vọng sẽ ngăn được tình trạng vốn Nhà nước đang bị hao mòn như hiện nay tại một số dự án nghìn tỉ thua lỗ như: đạm Ninh Bình, gang thép Thái Nguyên.

Thoái vốn nhà nước không phân biệt tình hình sản xuất kinh doanh của DN Thoái vốn nhà nước không phân biệt tình hình sản xuất kinh doanh của DN

VTV.vn - Lộ trình thoái vốn nhà nước và việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là chủ đề chính được bàn luận trong Đối thoại chính sách phát sóng ngày 21/10/2015.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước