Sẽ ban hành chính sách hỗ trợ người chăn nuôi

Đỗ Thủy-Thứ hai, ngày 02/12/2013 11:01 GMT+7

 Dự kiến tháng 12 tới, Bộ NN&PTNT sẽ ban hành chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ, hiện Cục chăn nuôi đang hoàn tất nội dung dự thảo này.

Nhìn nhận những tác động của thịt nhập khẩu tới ngành chăn nuôi trong nước, Cục Chăn nuôi lại cho rằng, đây là thực tế phải chấp nhận khi đã gia nhập WTO.

Cũng theo Cục chăn nuôi, không còn cách nào khác là người chăn nuôi trong nước phải chủ động nâng cao khả năng cạnh tranh, bằng việc tăng sản lượng, chất lượng và giảm giá thành.

Để làm được điều này, bà con phải chuyển dần từ chăn nuôi nông hộ, quy mô nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, tăng cường liên doanh liên kết, áp dụng phương pháp chăn nuôi an toàn sinh học để đảm bảo an toàn thực phẩm, từ đó cạnh tranh bền vững với sản phẩm nhập khẩu.

Dự kiến tháng 12 tới, Bộ NN&PTNT sẽ ban hành chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ, hiện Cục đang hoàn tất nội dung dự thảo này. Bản dự thảo cũng xác định, chăn nuôi nông hộ sẽ còn tồn tại 10-20 năm nữa tại nước ta, do đó cần có giải pháp hỗ trợ hợp lý để thúc đẩy chăn nuôi trong nước phát triển.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước