Sẽ thành lập Cảnh sát Lâm nghiệp

CBS-Thứ ba, ngày 28/01/2014 08:58 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động Kiểm lâm và thành lập Cảnh sát Lâm nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Đề án thành lập Cảnh sát Lâm nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Cảnh sát Lâm nghiệp sẽ là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng thừa hành pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm về lĩnh vực bảo vệ, phát triển rừng.

Biên chế, chế độ, chính sách, thẩm quyền của lực lượng Kiểm lâm hiện tại được đánh giá là chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao. Theo định mức, biên chế lực lượng này trên toàn quốc cần có trên 15.000 người, trong khi hiện nay chỉ có khoảng 11.800 người gồm cả các trường hợp hợp đồng. Cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị đầu tư cho Kiểm lâm còn hạn chế và lạc hậu, làm giảm hiệu quả thi hành công vụ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước