Sở Công Thương TP.HCM làm đầu mối kết nối nguồn hàng sạch

Minh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 14/02/2017 06:47 GMT+7

VTV.vn - Sở Công Thương TP.HCM sẽ làm đầu mối để kết nối các nguồn hàng sạch về 3 chợ đầu mối tại thành phố.

Đây là kết luận của Lãnh đạo UBND TP.HCM trong buổi họp chiều 13/2 với các chợ đầu mối và các sở ngành để xây dựng thương hiệu cho các chợ đầu mối, tiến tới phát triển các chợ này thành các điểm du lịch.

Theo báo cáo, 3 chợ đầu mối tại TP.HCM là Bình Điền, Hóc Môn và Thủ Đức có từ 15.000- 16.000 tấn thực phẩm tươi sống về chợ mỗi đêm. Trong đó, 70%-80% có nguồn gốc ở trong nước, 20%-30% là các mặt hàng ngoại nhập. Đa số sản phẩm không có nhãn mác và người mua chỉ ước chừng theo cảm tính cũng như từ lời giới thiệu của tiểu thương.

Lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu đẩy nhanh việc liên kết giữa các nhà cung cấp ở các tỉnh với các nhà phân phối ở các chợ để xây dựng thương hiệu, từng bước loại dần các sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ. Việc này cần có báo cáo sớm tiến độ ngay trong tháng 2 này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước