Start-up Việt Nam đổ xô sang Singapore khởi nghiệp

Ban Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 27/07/2016 06:53 GMT+7

VTV.vn - Những ưu đãi xứ người hay hàng rào pháp lý trong nước đang gây ra tình trạng “chảy máu” doanh nghiệp Start-up Việt ra nước ngoài?

Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam đang kéo nhau sang Singapore để đăng ký hoạt động thay vì lập “đại bản doanh” ở quê nhà. Hiện tượng này đã xuất hiện từ 2 năm trước và đang có vẻ gia tăng đột biến.

Khi sang Singapore đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp Start-up Việt nhận được nhiều ưu đãi như thủ tục đơn giản, ưu đãi về thuế, tạo bàn đạp vươn ra thế giới… Tuy nhiên, cả những doanh nghiệp Start-up từng rất muốn ở lại quê nhà hiện cũng đang có suy nghĩ ra đi.

Hiện tại, nguyên nhân của hiện tượng này được dự đoán xuất phát từ những lo lắng về việc triển khai Điều 292 Bộ luật Hình sự. Theo đó, điều luật được cho là sẽ hình sự hóa những vi phạm kinh doanh trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông.

Để bàn luận sâu hơn về vấn đề này, chương trình Vấn đề hôm nay đã mời tới trường quay ông Mai Duy Quang - Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành hãng AZ Stack.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước