Sự kiện nổi bật tuần: Bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV

PV-Thứ bảy, ngày 26/11/2016 10:19 GMT+7

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: quochoi.vn)

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào, Bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV... là một số sự kiện đáng chú ý trong tuần này.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào

Sáng 24/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn Đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đến Thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 24 đến ngày 26/11, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Volachith.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nhiệm kỳ Đại hội 12. Và việc Tổng Bí thư chọn Lào là nước đầu tiên đến thăm thể hiện rõ sự coi trọng cao độ của Đảng và Nhà nước ta đối với quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào.

Trong chương trình thăm hữu nghị chính thức Lào, sáng 25/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng với các cán bộ giảng viên và sinh viên tại trường Đại học Quốc gia Lào.

Thế hệ trẻ Việt Nam - Lào phát huy tài sản vô giá của mối quan hệ hai nước Thế hệ trẻ Việt Nam - Lào phát huy tài sản vô giá của mối quan hệ hai nước

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao gửi đến các sinh viên Lào và thế hệ trẻ hai nước biết trân trọng, giữ gìn và tiếp tục phát huy tài sản vô giá của mối quan hệ Việt - Lào.

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo

Sau hơn 1 tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, sáng 23/11, Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV đã tiến hành phiên bế mạc. Đây được đánh giá là kỳ họp đã thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, tại kỳ họp, Quốc hội đã thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước; đặc biệt, hoạt động chất vấn tại kỳ họp đã cho thấy, các đại biểu Quốc hội đã thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, tăng tính tranh luận để làm rõ những hạn chế, yếu kém và giải pháp khắc phục trong lĩnh vực công thương, tài nguyên, môi trường, giáo dục và đào tạo và nội vụ.

Về hoạt động lập pháp, kỳ họp này, Quốc hội thông qua 3 luật, 11 nghị quyết và cho ý kiến về 14 dự án luật khác. Trên cơ sở cân nhắc kỹ, Quốc hội quyết định chưa thông qua tại kỳ họp này đối với dự án Luật về hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự để tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm chất lượng và tính khả thi.

Quốc hội đã thông qua 2 nghị quyết đó là Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn và Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Quốc hội phê phán nghiêm khắc ông Vũ Huy Hoàng Quốc hội phê phán nghiêm khắc ông Vũ Huy Hoàng Bước tiến dân chủ trong hoạt động của Quốc hội Bước tiến dân chủ trong hoạt động của Quốc hội Quốc hội thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn Quốc hội thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn

Dừng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận không làm ảnh hưởng tới an ninh cung ứng điện

Ngày 22/11/2016, Quốc hội khoá XIV tại Kỳ họp thứ 2 đã thông qua chủ trương dừng thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Trong cuộc họp báo ngay sau đó, Văn phòng Chính phủ đã công bố những thông tin liên quan đến về việc dừng Dự án này.

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Dự án được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 41/2009/QH12 ngày 25/11/2009. Dự án gồm 2 nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2; công suất lắp đặt mỗi nhà máy khoảng 2.000 MW để cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần phát triển kinh tế-xã hội đất nước và tỉnh Ninh Thuận. Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư xây dựng Dự án một cách thận trọng, chắc chắn, và đúng quy định của pháp luật.

Việc dừng thực hiện Dự án được xem xét, cân nhắc rất kỹ lưỡng trên cơ sở điều kiện kinh tế của Việt Nam hiện nay.

Quốc hội quyết định dừng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận Quốc hội quyết định dừng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

VTV.vn - Chiều 22/11, với 92,69% các đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Người tiêu dùng Việt hào hứng mua sắm trong ngày Black Friday 2016 

Black Friday tưởng chừng như chỉ thịnh hành ở các nước phương Tây nhưng giờ đây cũng được các doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam quan tâm và trông đợi.

Ngay từ sáng 25/11, tại các trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội, lượng khách đến mua hàng đã ra vào tấp nập. Chỉ trong vòng nửa ngày, trên các kệ bán hàng của một số mặt hàng, lượng hàng được bầy bán đã vơi đến một nửa.

Vào ngày này, giới kinh doanh bán lẻ đưa ra hàng loạt chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng như giảm giá và miễn phí vận chuyển. Giới kinh doanh hàng xách tay cũng không bỏ lỡ cơ hội vàng "câu kéo" khách hàng. Hàng loạt website của phần lớn cơ sở bán lẻ của Mỹ, Nhật, Tây Ban Nha, Anh... đều ồ ạt công bố các chương trình giảm giá 30-70%.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước