Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (28/3-2/4): Việt Nam có nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên

VTV News-Thứ bảy, ngày 02/04/2016 11:00 GMT+7

VTV.vn - Bà Nguyễn Thị Kim Ngân trúng cử Chủ tịch Quốc hội, công bố bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh... là những sự kiện đáng chú ý tuần qua.

Kỳ họp thứ 11 (Quốc hội khóa XIII) quyết định nhân sự cấp cao

Trong tuần, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ngày 30/3, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia với ông Nguyễn Sinh Hùng.

Ngày 31/3, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội, trở thành nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lễ tuyên thệ trước Quốc hội đã được tiến hành ngay sau đó.

Cùng ngày, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Chủ tịch nước mới. Người được đề cử vào chức danh Chủ tịch nước thay thế ông Trương Tấn Sang là ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Ngày 1/4, Quốc hội thảo luận về Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Công bố Chỉ số năng lực cạnh cấp tỉnh (PCI) năm 2015

Ngày 31/3, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh cấp tỉnh (PCI) năm 2015.

Theo thang điểm 100, Đà Nẵng năm thứ 3 liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng với số điểm 68,34. Đồng Tháp tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 với 66,39 điểm. Tiếp đến là Quảng Ninh với 65,75 điểm. TP.HCM đứng vị trí thứ 6. Đứng cuối bảng xếp hạng năm nay là Đăk Nông với 48,96 điểm.

Đà Nẵng 3 năm liền dẫn đầu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Đà Nẵng 3 năm liền dẫn đầu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

VTV.vn - Sáng 31/3, VCCI đã công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2015. Theo đó, vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng là Đà Nẵng đã tăng 1,5 điểm - mức tăng điểm cao nhất kể từ 2012.

ADB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,7% năm 2016

Ngày 30/3, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố Báo cáo “Triển vọng Phát triển châu Á 2016”. Theo Báo cáo, dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục ổn định trong năm 2016 với mức tăng trưởng 6,7%, sau đó sẽ tăng trưởng chậm hơn, ở mức 6,5% trong năm 2017.

Các chuyên gia của ADB nhận định Việt Nam chưa tận dụng được hết lợi ích từ vốn FDI. Để đạt được tốc độ tăng trưởng tích cực trong thời gian tới, Việt Nam cần giải quyết vấn đề năng suất thấp và hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu.

ADB dự báo khả quan về tốc độ tăng trưởng của Việt Nam ADB dự báo khả quan về tốc độ tăng trưởng của Việt Nam

VTV.vn - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đưa ra dự báo rất khả quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2016 ở mức 6.7%, thuộc hàng cao nhất trong khu vực.

Công bố thông tin xét tuyển của hơn 400 trường đại học, cao đẳng trên cả nước

Chiều 28/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố toàn cảnh thông tin về xét tuyển của 234 trường đại học và cao đẳng phía Bắc; 206 trường đại học và cao đẳng phía Nam. Thông tin về các trường có đầy đủ chi tiết về chuyên ngành đào tạo, chỉ tiêu theo từng ngành, chuyên ngành, đề án tuyển sinh riêng, các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài để thí sinh tìm hiểu.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian đăng ký dự thi năm nay từ ngày 1 đến 30/4/2016.

Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp xét nghiệm dương tính với virus Zika

Ngày 30/3, Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp khẩn với Ban Chỉ đạo quốc gia chống dịch để thông báo về tình hình nhiễm bệnh do virus Zika tại Việt Nam. Cuộc họp được thảo luận trực tuyến với thành phần gồm cả Viện Pasteur TP.HCM, Viện Pasteur Nha Trang cùng một số đầu cầu khác.

Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng đã khẳng định, hiện Việt Nam vẫn chưa ghi nhận trường hợp nhiễm virus Zika . Đồng thời, ông khẳng định, thông tin 4 trường hợp ở Khánh Hòa dương tính với virus Zika như một số báo đã đưa tin trong sáng nay là hoàn toàn không có cơ sở.

Ngoài ra, đối với trường hợp một du khách người Australia nhiễm virus Zika sau khi trở về từ Việt Nam, đại diện Trung tâm Y tế dự phòng cho biết, hiện chưa thể khẳng định chắc chắn trường hợp này có nhiễm virus Zika ở Việt Nam hay không vì chưa có đầy đủ thông tin. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, Bộ Y tế vẫn nâng mức độ cảnh báo phòng chống dịch bệnh do virus Zika lên cấp độ 2 (nghĩa là coi như đã có dịch).

Khánh thành cầu Cửa Đại đúc hẫng lớn nhất Việt Nam

Ngày 27/3, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ khánh thành cầu Cửa Đại và tuyến đường ven biển. Dự án cầu Cửa Đại nối xã Cẩm Thanh (thành phố Hội An) và xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) có tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương chiếm 50%. Tổng chiều dài toàn tuyến là hơn 18km, bề rộng mặt cầu là 25,5m. Công trình này đạt kỷ lục về bề rộng nhịp đúc hẫng với khẩu độ 150m, dài nhất Việt Nam hiện nay.

Tuyến đường ven biển nối cầu Cửa Đại với thành phố Tam Kỳ có tổng mức đầu tư 1.440 tỉ đồng, chiều dài toàn tuyến là 24,5km. Đây là một trong gần 30 hạng mục công trình thuộc Dự án tổng thể sắp xếp dân cư phòng tránh lũ và giảm nhẹ thiên tai vùng ven biển Quảng Nam.

Với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỉ đồng, cầu Cửa Đại và tuyến đường ven biển từ Duy Xuyên đến Tam Kỳ là hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh Quảng Nam và là một mắt xích quan trọng trong tuyến đường ven biển quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước