Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (6 - 12/10)

PV (tổng hợp)-Thứ bảy, ngày 11/10/2014 08:17 GMT+7

Chương trình nghệ thuật tại một điểm cầu truyền hình tối 10/10. (Ảnh: HNM)

Trong tuần qua, sự quan tâm của dư luận đổ dồn về các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô và diễn biến vụ việc tàu Sunrise 689 mất liên lạc.

Kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô

Hôm qua (10/10) tròn 60 năm ngày giải phóng Thủ đô. Các hoạt động chào mừng ngày lễ trọng đại này và những hình ảnh về Hà Nội xưa và nay… được dư luận quan tâm theo dõi trong suốt tuần qua.

Nhiều chương trình, hoạt động đặc biệt hướng đến ngày giải phóng Thủ đô như: tuần lễ phim, triển lãm mỹ thuật, cuộc phát động hiến tặng hiện vật cho bảo tàng Hà Nội, trao tượng vàng Thánh Gióng, Hội sách Hà Nội… Bên cạnh đó, những phóng sự, hình ảnh về Hà Nội xưa và nay luôn được nhiều độc giả quan tâm.

Đặc biệt, tối 10/10, người dân cả nước nói chung và người dân Thủ đô nói riêng đã như sống lại cùng thời khắc lịch sử cách đây tròn 60 năm, với cầu truyền hình “Hà Nội-niềm tin và hy vọng” tại 4 điểm cầu và đón xem màn bắn pháo hoa tại 30 điểm trên khắp Thành phố.

Những cung bậc cảm xúc với 60 năm Giải phóng Thủ đô Những cung bậc cảm xúc với "60 năm Giải phóng Thủ đô"

Chương trình Kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô của VTV đã đưa người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc từ bồi hồi, nghẹn ngào xen lẫn những niềm tự hào.

Cầu truyền hình Hà Nội - Niềm tin - Hy vọng: Cảm động, sâu lắng và tự hào Cầu truyền hình "Hà Nội - Niềm tin - Hy vọng": Cảm động, sâu lắng và tự hào

Với 2 giờ đồng hồ, cầu truyền hình "Hà Nội - Niềm tin - Hy vọng" đã gửi đến khán giả cả nước những khoảnh khắc đặc biệt của Thủ đô trong buổi tối 10/10 - 60 năm Thủ đô giải phóng.

Tàu Sunrise 689 đã về Vũng Tàu an toàn

Diễn biến vụ việc tàu Sunrise 689 của Việt Nam mất liên lạc từ ngày 3/10 luôn được dư luận theo dõi sát sao.

Tàu Sunrise 689. (Nguồn: Tuổi trẻ)

Tàu Sunrise 689. (Nguồn: Tuổi trẻ)

Khoảng 2h40 ngày 3/10, sau khi rời Singapore được vài tiếng đồng hồ, tàu Sunrise bị một nhóm cướp biển tấn công, đánh bị thương 2 thuyền viên và khống chế 16 người còn lại. Khoảng 1h00 ngày 9/10, cướp biển đã rời đi, sau khi lấy 1/3 số dầu.

Sáng 9/10, Thuyền trưởng tàu Sunrise đã liên lạc với chủ tàu sau 6 ngày mất liên lạc. Ngay lập tức, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn quốc gia đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển triển khai lực lượng ứng cứu. Ngày 10/10, tàu Sunrise 689 đang được hỗ trợ lai dắt về khu vực cảng thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khoảng đêm 10/10 -  sáng 11/10, biên đội gồm 2 tàu Cảnh sát biển số 2001 và 2004 đã dẫn dắt tàu Sunrise 689 về Vũng Tàu an toàn. Hai thuyền viên bị thương đã được chăm sóc phục hồi sức khỏe, các thuyền viên khác còn lại trên tàu sức khỏe tốt.

Tàu Cảnh sát biển đã tiếp cận được tàu Sunrise 689 Tàu Cảnh sát biển đã tiếp cận được tàu Sunrise 689

Ngày 10/10, tàu Sunrise 689 đang được hỗ trợ lai dắt về khu vực cảng thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 11/10, dự kiến tàu Sunrise 689 sẽ về đến Vũng Tàu Ngày 11/10, dự kiến tàu Sunrise 689 sẽ về đến Vũng Tàu

Đại úy Lê Đức Tuấn, Hải đội phó Hải đội 402, Bộ Tư lệnh CSB đang trực tiếp có mặt trên tàu Sunrise cho biết, dự kiến tàu sẽ về Vũng Tàu vào 5h sáng 11/10.

Người dân ĐBSCL, TP.HCM gồng mình đối phó triều cường

Tại TP HCM, tối 10/10, mức đỉnh triều dự báo đạt mức cao nhất trong đợt triều cường giữa tháng 10 là 1,65m (vượt mức báo động III 0,15m), đã khiến cho nhiều tuyến đường ở các khu vực như: Quận 2, Quận 6, Quận 7, Quận 8, quận Bình Thạnh, quận Bình Tân ... bị ngập sâu trong nước.

 

Khoảng 17h ngày 9/10, nước đã dâng lên gây ngập tại đường Lương Định Của. (Ảnh: Thanh Niên)

Khoảng 17h ngày 9/10, nước đã dâng lên gây ngập tại đường Lương Định Của. (Ảnh: Thanh Niên)

Đã ba ngày nay, người dân tại ĐBSCL gặp rất nhiều khó khăn do đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch. Mặc dù quanh năm gắn bó với sông nước, thế nhưng trong những ngày qua, nước ngập đã ảnh hưởng trực tiếp và gây thiệt hại cho cuộc sống của bà con.

Triều cường tại TP.HCM sẽ kéo dài hết ngày 11/10 Triều cường tại TP.HCM sẽ kéo dài hết ngày 11/10

Theo dự báo đợt triều cường tại TP.HCM kéo dài đến hết ngày mai (11/10). Một số tuyến đường cũng sẽ bị ngập nặng khi triều cường lên cao kết hợp với mưa.

Cần Thơ: Triều cường gây ngập trên diện rộng Cần Thơ: Triều cường gây ngập trên diện rộng

Nếu như trong ngày 9/10, tại thành phố Cần Thơ, triều cường chỉ gây ngập tại một số giao lộ có nền đất thấp thì trong sáng 10/10 đã ngập trên diện rộng.

Sốc với "quy trình" sản xuất kem trắng da cao cấp

Không ít người tiêu dùng, đặc biệt chị em phụ nữ đã thực sự “sốc” khi tận mắt chứng kiến “quy trình” sản xuất kem trắng da cao cấp - loại được quảng cáo rầm rộ trên thị trường.

Mỹ phẩm cao cấp EColly, kem đặc trị nấm, tàn nhang làm trắng từ ngọc trai được quảng cáo xuất xứ từ Hàn Quốc, và được giới thiệu bán khá chạy trên thị trường với những công dụng thần kỳ làm trắng.

Không biết bao nhiêu người đã tin vào chất lượng theo quảng cáo trên mạng của sản phẩm này và đã mua về sử dụng. Nhưng có lẽ ít ai có thể ngờ rằng, loại kem mà các tín đồ thích trắng siêu tốc lựa chọn được sản xuất bằng một quy trình sơ sài và toàn bộ vỏ hộp, phụ kiện cũng đã được chủ cơ sở đặt làm tại Trung Quốc.

Sốc với quy trình sản xuất kem trắng da cao cấp Sốc với "quy trình" sản xuất kem trắng da cao cấp

Quy trình sản xuất kem trắng da cao cấp được quảng cáo rầm rộ trên thị trường có thể sẽ khiến nhiều người sử dụng loại sản phẩm này phải sốc.

Mỹ phẩm giả Ecolly vẫn được bày bán tràn lan Mỹ phẩm giả Ecolly vẫn được bày bán tràn lan

Hàng nghìn hộp mỹ phẩm giả Ecolly vừa bị Công an TP Hà Nội thu giữ và cấm lưu hành. Thế nhưng, hiện nay mặt hàng này vẫn đang được bán công khai.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước