Sửa Luật Xây dựng để khắc phục bất cập hiện nay

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 18/09/2019 15:00 GMT+7

Hình ảnh tại buổi thảo luận

VTV.vn - Sáng 18/9, thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, UBTVQH đề nghị việc sửa Luật cần tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay.

Cho rằng Luật Xây dựng mới có hiệu lực từ đầu năm 2015, một số văn bản hướng dẫn thực hiện Luật cũng mới được ban hành, chưa có nhiều thời gian để đánh giá, tổng kết đầy đủ, toàn diện, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị trước mắt chỉ nên sửa đổi, bổ sung những nội dung Luật thực sự cấp bách, cần thiết, ví dụ như khắc phục tình trạng nhà siêu mỏng, nhà tập thể quá niên hạn và đặc biệt có những quy định xử lý dứt điểm những công trình xây dựng sai phép vẫn tồn tại.

Các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đề nghị sau khi sửa luật phải tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của chủ đầu tư các công trình xây dựng trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Cùng với đó là khắc phục tình trạng các công trình xây dựng thì lâu nhưng xuống cấp lại rất nhanh trong đó có hành vi rút ruột công trình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước