Tăng cường hợp tác Việt Nam – Mông Cổ

Phùng Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 03/04/2017 19:34 GMT+7

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Tsend Munkh-Orgil. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Sáng 3/4, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Tsend Munkh-Orgil nhân dịp ông sang thăm chính thức Việt Nam.

Nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng cùng Mông Cổ thúc đẩy giao lưu và tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung đã đạt được giữa Lãnh đạo Cấp cao hai nước trong chuyến thăm Mông Cổ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 7 năm ngoái, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị hai bên tìm biện pháp đẩy mạnh giao thương hàng hóa có thế mạnh của hai nước; thúc đẩy sớm công nhận lẫn nhau tiêu chuẩn vệ sinh kiểm dịch; tăng cường hợp tác về đầu tư, dầu khí, sản xuất thuốc y tế; thúc đẩy hợp tác về văn hóa, giáo dục, du lịch, lao động và bảo hộ công dân, nghiên cứu mở các chuyến bay thường lệ, thuê chuyến.

Về phần mình, Bộ trưởng Tsend Munkh-Orgil khẳng định: Bộ Ngoại giao Mông Cổ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam, thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao một cách thực chất, hiệu quả, góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt Nam - Mông Cổ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước