Tăng cường phối hợp công tác giữa Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hà Phương (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 29/12/2014 20:14 GMT+7

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan.

Chiều nay (29/12), Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan năm 2014 và triển khai thực hiện quy chế phối hợp công tác năm 2015 giữa hai cơ quan. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đồng chủ trì hội nghị.

Thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, năm 2014, hai bên đã có nhiều hoạt động phối hợp triển khai các nội dung của quy chế và các trọng tâm công tác đã được đề ra tại Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện quy chế phối hợp năm 2013, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đạt được nhiều kết quả thiết thực. Trong năm qua, sự phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được tăng cường và đạt được nhiều kết quả, nhất là trong việc phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động giám sát và tổng hợp kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo tinh thần nghị quyết liên tịch về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội được triển khai chủ động hơn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi bên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa hai cơ quan vẫn còn một số hạn chế như công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri vẫn còn mang tính hình thức, việc phối hợp giám sát giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chưa được thường xuyên liên tục.

Về trọng tâm phối hợp công tác năm 2015, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phối hợp, chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện đầy đủ và tốt hơn nữa các bước, các quy trình lấy ý kiến góp ý, phản biện của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời có ý kiến phản hồi, tiếp thu giải trình đối với các văn bản tham gia góp ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bên cạnh đó, đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ trong việc hoàn chỉnh Dự án luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, bảo đảm chất lượng và tiến độ để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có cơ sở pháp lý đầy đủ tiến hành các hoạt động giám sát phản biện xã hội, cùng phối hợp với Ủy ban thường vụ quốc hội thực hiện tốt việc giám sát và phản ánh những tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu hai cơ quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân; phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, bám sát cơ sở, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước