Tăng cường phương tiện đưa người dân về quê ăn Tết

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 03/02/2018 21:25 GMT+7

VTV.vn - Ngành hàng không, đường bộ, đường sắt đã xây dựng kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết từ sớm.

Dịp Tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến. Nhiều người đi du lịch nhưng cũng rất nhiều người trở về quê sum họp với gia đình. Ngành hàng không, đường bộ, đường sắt đã xây dựng kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết từ sớm.

Tuyến đường bộ có thể được xem là điểm nóng nhất về nhu cầu đi lại, đặc biệt là tại hai thành phố lớn Hà Nội, Thành phố Hồ chí Minh. Chính vì vậy ngay từ trung tuần tháng Giêng, hai thành phố đã lên kế hoạch tăng chuyến. Các bến xe ráo riết tăng cường lực lượng hướng dẫn xe vào đón trả khách đúng nơi quy định, tăng cường lực lượng giải tỏa ùn tắc trong bến xe và địa bàn giáp ranh, và tăng cường kiểm soát tình trạng lôi kéo, ép giá.

Còn ngành hàng không và ngành đường sắt vừa thông báo kế hoạch tăng chuyến. Tổng cộng, tất cả các hãng hàng không bổ sung tới gần 3.000 chuyến bay dịp Tết này. Vietnam Airlines sẽ tăng chuyến bay bắt đầu từ ngày 31/1 đến ngày 2/3/2018 (tức từ ngày 15 tháng Chạp đến ngày 15 tháng Giêng Âm lịch).

Ngành đường sắt thì tăng cường 15 tàu Thống Nhất chạy thường xuyên trên tuyến Bắc - Nam. Người dân sẽ không phải lo lắng thiếu vé tàu để về quê. Trong kế hoạch, Tết năm nay, ngành đường sắt sẽ đưa vào tổng cộng 90 toa tàu "5 sao" phục vụ khách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước