Tàu hàng Panama mắc cạn gây tràn dầu trên biển VN

Lan Hương-Thứ sáu, ngày 04/10/2013 15:10 GMT+7

 Vào lúc 3h45 ngày 4/10, tàu hàng quốc tịch Panama số hiệu Bright Royal khi đi qua bãi rạng cạn cách đảo Bé, xã đảo An Bình, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi khoảng 5 hải lý thì va vào bãi đá ngầm và mắc cạn gây tràn dầu.

Sự cố xảy ra khi trên tàu có 24 thủy thủ. Tàu hàng có trọng tải trên 28.000 tấn, dài 179m, đang trên đường từ cảng Vũng Áng - Hà Tĩnh đi Bangladesh thì bị nạn. Hiện tại, tàu đã bị thủng két dầu FO khoang số 3 chứa 187 tấn dầu và két dầu số 5 có 200 tấn gây tràn dầu ra biển trong phạm vi bán kính 1km.

‘ Ngay khi nhận được tín hiệu cứu hộ cứu nạn, Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã điều động 2 tàu khẩn trương tiếp cận tàu bị nạn lúc 5h45 để hỗ trợ.

Sáng nay (4/10), ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi đã báo cáo khẩn cấp vụ việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời kiến nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp khẩn cấp chỉ đạo khắc phục sự cố tràn dầu, đề nghị Thuyền trưởng và chủ tàu Bright Royal có phương án khắc phục sự cố.

Theo ông Lương, khối lượng dầu tràn khá lớn, ở cấp độ khu vực. Do vậy, cần sự hỗ trợ của Trung tâm ứng cứu sự cố tràn dầu khu vực 2 tại Đà Nẵng để xử lý và cứu hộ tàu Bright Royal đến nơi an toàn, tránh thiệt hại do mưa bão gây ra.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước