Thành lập Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội

Công Định (Truyền hình Thông tấn)-Thứ tư, ngày 01/07/2015 17:54 GMT+7

Ảnh: Báo Tiền phong

VTV.vn - Ngày 1/7, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã chính thức ra mắt.

Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã công bố quyết định thành lập Viện theo Nghị quyết số 953 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, ngày 28/5/2015 trên cơ sở Luật tổ chức Viện KSND 2014 có hiệu lực pháp luật.

Sau khi được thành lập, các Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao đảm nhận toàn bộ nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục phúc thẩm đối với bản án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh. Viện cũng sẽ đảm nhận nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện.

Việc thành lập các Tòa án Nhân dân cấp cao, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao ở ba miền Bắc - Trung - Nam là bước hiện thực hóa chủ trương tổ chức hệ thống Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân theo thẩm quyền xét xử, hình thành nên một cấp tố tụng độc lập, chuyên làm công tác xem xét lại các bản án, quyết định của tòa án cấp dưới bị kháng cáo, kháng nghị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước