Thanh tra Chính phủ sơ kết 6 tháng đầu năm

​Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 15/07/2015 19:37 GMT+7

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Chiều 17/5, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 .

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả của ngành thanh tra đạt được trong 6 tháng đầu năm trên các lĩnh vực phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chống thất thoát, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, góp phần ổn định tình hình đất nước.

Đề cập đến những mặt còn hạn chế của ngành thanh tra, Phó Thủ tướng cho rằng, hiện việc ban hành các kết luận thanh tra còn chậm, tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản ở một số bộ ngành địa phương còn thấp, tình trạng vi phạm pháp luật còn nghiêm trọng và một số Bộ, ngành chưa quan tâm đúng mức đến công tác thanh tra.

Đề cập đến nhiệm vụ từ nay cuối năm, Phó Thủ tướng đề nghị ngành thanh tra tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, thực hiện tốt hơn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư tồn đọng, phòng chống tham nhũng, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tố cáo, xây dựng chiến lược thanh tra phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng và đang diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước