Tháo gỡ bất cập trong việc thu hồi tài sản tham nhũng liên quan đến đất đai

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/01/2019 20:13 GMT+7

Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc

VTV.vn - Đồng chí Tô Lâm đánh giá cao sự phối hợp, tinh thần nghiêm túc của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xác định tầm quan trọng của công tác thu hồi tài sản.

Sáng nay (16/1), làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố dự thảo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng tại cơ quan này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đánh giá cao kết quả thu hồi tài sản tham nhũng mà ngành đạt được, việc phối hợp giữa ngành tài nguyên và môi trường với các địa phương trong xử lý các trường hợp, bản án có liên quan đến đất đai, địa chất khoáng sản. Kiểm tra tại 20 địa phương có trên 80 vụ án tham nhũng kinh tế liên quan đến đất đai. Đến nay đã thu hồi gần 700.000 m2 đất và trên 100 tỷ đồng.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định của pháp luật để nâng cao hiệu quả quản lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước