Thiếu quy trình giám định đặc biệt trong xử lý xâm hại tình dục trẻ em

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 20/04/2019 09:43 GMT+7

VTV.vn - Một trong những bất cập trong việc xử lý các vụ xâm hại tình dục trẻ em là thiếu quy trình giám định đặc biệt khiến các dấu vết quan trọng bị mất.

Ngày 19/4, Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã tổ chức phiên họp đánh giá việc thực hiện các kiến nghị của Ủy ban này về nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và giải pháp trong thời gian tới.

Theo quy trình giám định tình dục hiện tại, sau khi nạn nhân hoặc gia đình trình báo sự việc, cơ quan điều tra tiến hành lập biên bản lấy lời khai, sau đó đưa nạn nhân đến cơ sở khám chữa bệnh để khám chứng thương. Chỉ đến khi hoàn tất hồ sơ, cơ quan điều tra mới gửi quyết định trưng cầu giám định pháp y tình dục đến Trung tâm Pháp y. Chính quy trình này khiến việc giám định tình dục muộn, ít là vài ngày, thậm chí đến vài tháng và khi đó hầu như không còn dấu vết của xâm hại tình dục. Bất cập hơn là ngay từ đầu gia đình nạn nhân không được tự đi giám định pháp y.

Do đó, quy trình giám định tình dục cần phải thay đổi để bất cập trong quy trình trưng cầu giám định tình dục không dẫn đến khó khăn trong giải quyết án, thậm chí dẫn đến bỏ lọt tội phạm hoặc xử lý không đúng tội danh.

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu cần tập trung, tăng cường phòng chống bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước