Thờ ơ với phòng bệnh, sốt xuất huyết hoành hành tại TP.HCM

Nguyễn Thuận, Hồng Việt (VTV9)-Thứ hai, ngày 27/06/2016 16:30 GMT+7

VTV.vn - Sở Y tế TP.HCM thừa nhận, sự thờ ơ trong công tác phòng bệnh ở cấp chính quyền, người dân là nguyên nhân khiến dịch sốt xuất huyết trên địa bàn không hề thuyên giảm.

Nước đen, đầy lăng quăng và muỗi là thực trạng tồn tại nhiều năm nay ở một dòng kênh tại quận Thủ Đức (TP.HCM), gieo rắc nỗi ám ảnh về muỗi và sốt xuất huyết cho người dân trong vùng. Trên thực tế tại khu vực này đã có hàng chục người dân mắc sốt xuất huyết trong hơn 1 năm qua. Tuy nhiên, dường như thực trạng này bị ngành Y tế dự phòng địa phương lãng quên.

Cách phòng dịch nửa vời của một số địa phương và tâm lý chủ quan của một bộ phận người dân được xem là nguyên nhân khiến dịch sốt xuất huyết ngày càng diễn biến phức tạp. Tính đến thời điểm hiện tại, số người mắc bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn TP.HCM đã tăng 84% so với cùng kỳ năm 2015.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước