Thông tin người dân Hà Nội hít thở không khí ô nhiễm quá mức cho phép mang tính cục bộ

PV-Thứ hai, ngày 04/06/2018 20:38 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định số liệu được đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) đưa ra mang tính cục bộ, không phản ánh chung tình trạng ô nhiễm không khí tại thủ đô.

Chiều 4/6, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về các vấn đề liên quan tới tình trạng ô nhiễm môi trường và kiểm soát hoạt động xả thải của các doanh nghiệp; biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu tại các vùng, địa phương, đặc biệt là Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã nhận được câu hỏi về tình trạng ô nhiễm không khí, nhất là bụi tại thành phố lớn trong đó có thủ đô Hà Nội.

"Ô nhiễm bụi rất nghiêm trọng tại các thành phố lớn, theo bản tin hàng ngày thì cứ 10 ngày, người dân Hà Nội mất tới 9 ngày hít thở không khí có lượng bụi, khí thải quá mức cho phép. Bộ trưởng có giải pháp gì khắc phục vấn đề này?", đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) đặt câu hỏi.

Cũng chất vấn nhóm vấn đề này, đại biểu Trịnh Ngọc Phương (Tây Ninh) dẫn số liệu thống kê cho thấy có tới 50% số ngày trong năm có chất lượng không khí kém, dẫn đến một số bệnh như viêm phổi, bụi phổi, viêm phế quản...

Trả lời vấn đề trên, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định không đồng tình với số liệu đại biểu Nguyễn Anh Trí nêu, vì đó là công bố từ trạm quan trắc của một tổ chức nên "phản ánh mang tính cục bộ". Kết quả từ các trạm quan trắc của Bộ Tài nguyên và Môi trường không ghi nhận tình trạng như vậy, dù có ghi nhận ô nhiễm từ hoạt động giao thông.

"Về số liệu công bố về ô nhiễm môi trường tại Hà Nội, tôi không đồng tình bởi đây là số liệu của 1 trạm quan trắc của một bộ phận không cục bộ, trong khi các trạm khác của Bộ tại Hà Nội và TP.HCM cho biết chưa lớn đến vậy. Dĩ nhiên, tình trạng ô nhiễm bụi ở các thành phố lớn là rất lớn đặc biệt do bụi từ hoạt động giao thông. Bộ đã tham mưu Thủ tướng ban hành kế hoạch kiểm soát ô nhiễm không khí, đầu tư các hệ thống giám sát môi trường không khí và cùng với đó biết nguồn ô nhiễm ở đâu, công bố số liệu đó để nhân dân biết chính xác tình hình ô nhiễm.

"Nếu nói không ô nhiễm thì sai nhưng chưa đáng quan ngại như vậy, đương nhiên Bộ Y tế cũng cần có đánh giá về vấn đề này. Bên cạnh đó, theo thời vụ cũng có tình hình ô nhiễm rác thải tại nông thôn do việc đốt rơm rạ".

"Để giải quyết vấn đề này Bộ sẽ triển khai yêu kế hoạch mà Chính phủ đã phê duyệt, kiểm soát các nguồn phát sinh khí thải đặc biệt là giao thông. Tiến tới sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn thay vì cá nhân như hiện nay, Bộ đã tham mưu Chính phủ kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường không khí, qua đó sẽ biết nguồn ô nhiễm ở đâu, khi nào".

Phản hồi phần trả lời của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, đại biểu Nguyễn Anh Trí cho hay, thông tin về bụi trong không khí tại Hà Nội được ông lấy ở bản tin hàng ngày phát vào tuần trước. Thông tin này ngoài đại biểu Nguyễn Anh Trí thì cũng có nhiều người cũng đọc.

Kết luận vấn đề này, Bộ trưởng một lần nữa khẳng định: "không phải nói là không ô nhiễm mà vấn đề là số liệu mang tính cục bộ, không phản ánh chung vào hiện trạng chất lượng môi trường của Hà Nội và TP.HCM".

7 triệu người thiệt mạng mỗi năm do ô nhiễm không khí 7 triệu người thiệt mạng mỗi năm do ô nhiễm không khí

VTV.vn - Ô nhiễm không khí khiến 7 triệu người thiệt mạng mỗi năm, hầu hết tại các quốc gia nghèo ở châu Á và châu Phi.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước