Thông xe đoạn đầu tiên tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai

PV-Thứ sáu, ngày 27/12/2013 07:00 GMT+7

Sáng nay (27/12), đoạn đầu tiên của tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai, đoạn qua tỉnh Vĩnh Phúc chính thức thông xe.

Đây là đoạn từ ngã tư Thăng Long, Hà Nội đến huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, dài khoảng 26km.

‘ Một đoạn tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai trước ngày thông xe. (Ảnh: Vietnam+)

Với việc tuyến đường này thông xe, thời gian từ Hà Nội đi Vĩnh Phúc sẽ được rút ngắn từ 1h45 xuống còn khoảng 45 phút. Đoạn tuyến được thiết kế mỗi chiều 4 làn xe. Dù tốc độ thiết kế tối đa là 120km/h, nhưng thời gian đầu, các phương tiện chỉ được chạy không quá 80km/h.

Khởi công xây dựng từ năm 2009, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai có chiều dài 245 km, là một trong những dự án trọng điểm quốc gia.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước