Thu giữ 15,3 tấn phụ gia giả dùng cho khoan cọc nhồi

TD-Thứ tư, ngày 22/05/2013 18:00 GMT+7

Khoan cọc nhồi (Ảnh minh họa)

 Một vụ sản xuất bột phụ gia giả xuất xứ Ấn Độ dùng cho khoan cọc nhồi vừa được phát hiện tại xưởng sản xuất Công ty cổ phần thương mại và ứng dụng công nghệ Hà Nội, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 15,3 tấn bột phụ gia giả xuất xứ Ấn Độ, 1 máy khâu miệng bao, 1 cân điện tử, một số bộ máy tính cùng các tài liệu liên quan đến quá trình sản xuất, kinh doanh của đơn vị này.

Đáng nói là bột phụ gia giả được doanh nghiệp cung cấp cho các công trình xây dựng lớn sử dụng móng bê tông khoan cọc nhồi, trong khi yêu cầu kỹ thuật phải sử dụng bột phụ gia nhập chính ngạch, chất lượng tốt. Giá chênh lệch giữa hàng nhập khẩu và hàng giả là khá lớn, vì vậy số tiền thu lời bất chính của doanh nghiệp trên trong thời gian qua cũng không nhỏ.

Giám đốc công ty Nguyễn Văn Tất, sinh năm 1973, bước đầu khai nhận, đã nhập một số hàng chính ngạch từ Ấn Độ về, sau đó tự sản xuất giả xuất xứ. Giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị này được cấp ngày 19/5/2005.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước