Thu hồi 13 ki-ốt xây trái phép tại chợ Kim, Đông Anh

Tuyết Mai - Ngọc Lam - Nam Việt (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 22/09/2016 11:38 GMT+7

VTV.vn - UBND huyện Đông Anh, Hà Nội đã thu hồi 13 ki-ốt xây dựng trái phép tại chợ Kim.

Từ năm 2006, toàn bộ phần bám mặt đường chính của chợ Kim đã được lãnh đạo xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội xẻ thành 13 ki-ốt để bán trái thẩm quyền. Sau 10 năm, những ki-ốt này đã biến thành các biệt thự. Mới đây nhất, UBND xã Xuân Nộn đã có để xuất với UBND huyện Đông Anh cho phép các ki-ốt xây dựng trái phép này được tồn tại và chuyển đổi thành đất ở với lý do đó là nhiều nhà có tới 3 thế hệ đang sinh sống, nếu phá dỡ sẽ gây mất ổn định địa phương.

Mặc dù đã bị thu hồi nhưng trên thực tế, tại 13 ki-ốt, các hộ dân vẫn sinh sống và kinh doanh bình thường. Nguyên nhân là do vào năm 2006, các hộ đã ký hợp đồng thuê ki-ốt với xã với thời hạn 50 năm và đã trả tiền hết 1 lần.

'Xẻ thịt' đất chợ, biến ki-ốt thành biệt thự "Xẻ thịt" đất chợ, biến ki-ốt thành biệt thự

VTV.vn - 13 ki-ốt tại chợ Kim, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội bỗng nhiên biến thành những tòa nhà cao tầng và được người dân gọi là những "ki-ốt biệt thự".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước