Thu hồi gần 23.000 tỷ đồng nợ của tổ chức tín dụng

T.K-Thứ hai, ngày 04/11/2019 13:11 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Về kết quả thu hồi các khoản nợ của tổ chức tín dụng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết đã thi hành xong 4.428 việc, thu được số tiền trên 22.991 tỷ đồng.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, sáng 4/11, thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Báo cáo về công tác thi hành án năm 2019.

Báo cáo cụ thể về công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, tổng số việc phải thi hành là 960.656 việc, trong đó, số việc có điều kiện thi hành là 737.979 việc; số việc thi hành xong là 579.888 việc.

Tổng số tiền phải thi hành là trên 251.435 tỷ đồng, trong đó, số tiền có điều kiện thi hành là trên 148.903 tỷ đồng; đã thi hành xong trên 52.808 tỷ đồng. Số chuyển kỳ sau là 380.768 việc, tương ứng với số tiền trên 198.627 tỷ đồng

Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 69/2018/QH14 để thu hồi các khoản nợ của tổ chức tín dụng, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết đã thi hành xong 4.428 việc, thu được số tiền trên 22.991 tỷ đồng.

Về công tác theo dõi thi hành án hành chính, đã thực hiện theo dõi 637 việc; ban hành văn bản thông báo về trách nhiệm tự nguyện thi hành án đối với 605 việc; đăng tải công khai 113 quyết định buộc thi hành án; tổ chức làm việc với người phải thi hành án ở 283 việc; kiến nghị xử lý đối với 71 trường hợp, đã thi hành xong 298 việc, trong đó thi hành xong 37/50 việc mà người phải thi hành án là Chủ tịch UBND, UBND.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Lê Thành Long, vẫn còn tình trạng sai sót, vi phạm trong nghiệp vụ thi hành án dân sự (25 trường hợp); chưa có cơ chế cưỡng chế thi hành án đối với các trường hợp không tự nguyện chấp hành án hành chính. Kết quả tổ chức thi hành các việc liên quan đến tội phạm tham nhũng, kinh tế còn thấp.

Thu hồi gần 23.000 tỷ đồng nợ của tổ chức tín dụng - Ảnh 1.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV sáng 4/11. Ảnh: TTXVN

Lý giải nguyên nhân của tình trạng này, Bộ trưởng Lê Thành Long chỉ rõ, đó là do số việc, tiền thụ lý ngày càng nhiều và tiếp tục tăng cao (tăng 97,21% về tiền); số việc, tiền tồn đọng nhiều năm, chưa có điều kiện thi hành ngày càng lớn. Trong nhiều vụ án kinh tế - tham nhũng giá trị phải thi hành rất lớn nhưng tài sản bảo đảm giá trị quá thấp. Hoạt động tín dụng tại một số ngân hàng còn thiếu chặt chẽ. 

"Trên 90% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, có tính chất phức tạp. Năng lực, kỹ năng làm việc của một số chấp hành viên còn hạn chế. Công tác phối hợp có nơi, có lúc chưa thực sự hiệu quả", Bộ trưởng Lê Thành Long đánh giá.

Về công tác thi hành án hình sự, theo Bộ trưởng Lê Thành Long, trong công tác hoàn thiện thể chế, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành Luật Đặc xá và Luật Thi hành án hình sự năm 2019; ban hành một Nghị định quy định chi tiết Luật Đặc xá.

Liên quan đến công tác thi hành án phạt tù, các đơn vị đã tổ chức 2.702 lớp giáo dục pháp luật; 3.358 lớp giáo dục công dân; 262 lớp dạy văn hóa và xóa mù chữ cho 3.599 phạm nhân; 695 lớp tuyên truyền phòng, chống tác hại của ma túy, lây nhiễm HIV/AIDS. Các cơ quan, đơn vị đã lập hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù cho 260 phạm nhân; làm thủ tục đề nghị giảm thời hạn cho 90.380 phạm nhân; lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 2.174 phạm nhân. Công an các địa phương đã tiếp nhận và tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục đối với 4.614 người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước