Thủ tướng chủ trì họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2018

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 01/10/2018 13:19 GMT+7

VTV.vn - Sáng 1/10, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 9/2018.

Mặc dù kinh tế 9 tháng vừa qua đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 7 năm, song Việt Nam vẫn phải hết sức cảnh giác trước việc giá dầu thô có thể tăng cao và những tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, cùng với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước 9 tháng ước đạt 6,98%, mọi lĩnh vực khác cũng tăng trưởng khá toàn diện. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế.

Đến thời điểm hiện nay, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng chỉ tăng 3,57%. Với đà này, chỉ số giá tiêu dùng cả năm nay sẽ ở dưới mức Quốc hội giao Chính phủ điều hành. Ngoài ra, xuất khẩu đã đạt 179 tỷ USD, tăng 15%. Lần đầu tiên Việt Nam xuất siêu gần 5,4 tỷ USD. Đây là một dấu mốc được Thủ tướng coi là lịch sử.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp trong nước đã xuất khẩu nhiều hơn khu vực doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cảnh báo và yêu cầu các Bộ trưởng không được chủ quan lơ là vì quý IV là thời gian quan trọng nhất quyết định tình hình của cả năm.

Cùng với việc thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, tại phiên họp này, Chính phủ cũng thảo luận nhiều nội dung, trong đó sẽ thông qua các báo cáo trình Quốc hội trong kỳ họp tới cùng với việc quyết định một số cơ chế nhằm tạo điều kiện cho phát triển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước