Thủ tướng đốc thúc triển khai hiệu quả Nghị quyết phát triển ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/02/2019 19:32 GMT+7

Toàn cảnh buổi làm việc.

VTV.vn - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần vào cuộc quyết liệt để thực hiện tốt Nghị quyết 120 về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sau hơn 1 năm triển thực hiện, Nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu đã có những chuyển biến tích cực với nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị sơ kết Nghị quyết này vào chiều nay (19/2), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, vẫn còn sự thiếu quyết liệt cả về tư duy và hành động trong thực hiện; đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần vào cuộc một cách tích cực và có giải pháp thiết thực hơn nữa, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra gay gắt.

Thủ tướng cho rằng, việc ban hành Nghị quyết 120 ngay sau Hội nghị phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu diễn ra tháng 11/2017 là bước đột phá về tư duy tiếp cận. Nghị quyết này đã được nhiều nhà khoa học có uy tín đánh giá cao. Sau hơn 1 năm thực hiện, việc sơ kết Nghị quyết là hết sức cần thiết.

Qua báo cáo của các bộ, ngành, cho thấy có sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, nhất là về vấn đề tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, cũng đã có khoảng 18.000 tỷ đồng được bố trí để triển khai các chương trình, dự án, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

Đánh giá cao kết quả đạt được, tuy nhiên Thủ tướng cũng lưu ý các bộ, ngành, địa phương cần khắc phục tư tưởng xuôi chiều và vào cuộc một cách quyết liệt, thực chất hơn nữa.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng cho rằng, cần tiếp đầu tư nguồn lực cho phát triển Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó kể cả nguồn lực từ nhà nước cũng như huy động từ các doanh nghiệp tập trung cho phát triển hạ tầng thủy lợi, giao thông. Tới đây, các bộ, ngành, địa phương cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ phù hợp với biến đổi khí hậu, từ đó, đặt vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các lĩnh vực có liên quan nhằm nâng cao đời sống của người dân trong khu vực.

Thủ tướng: Chỉ được phép thắng trong trận 'Điện Biên Phủ mới” chống biến đổi khí hậu tại ĐBSCL Thủ tướng: Chỉ được phép thắng trong trận "Điện Biên Phủ mới” chống biến đổi khí hậu tại ĐBSCL

VTV.vn - Chính phủ coi việc phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu ở ĐBSCL là một trận "Điện Biên Phủ mới", chỉ được phép thắng, không được phép thua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước