Thủ tướng gỡ vướng cho An Giang trong phát triển du lịch

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 06/12/2017 18:23 GMT+7

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định cho phép tỉnh An Giang đẩy mạnh phát triển du lịch ở Khu văn hóa tâm linh Bà Chúa xứ núi Sam.

Sáng nay (6/12), làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh An Giang tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định cho phép tỉnh này đẩy mạnh phát triển du lịch ở Khu văn hóa tâm linh Bà Chúa xứ núi Sam, nhằm tạo điều kiện cho tỉnh phát triển du lịch.

Đây là lần thứ 3 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với An Giang trong 2 năm trở lại đây để chỉ đạo và quyết định nhiều đề xuất của lãnh đạo tỉnh. Tại buổi làm việc này, Thủ tướng tiếp tục đề nghị An Giang phải đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp. Trong đó, cần tập trung phát triển những hướng đi đã rõ, như chuyên canh lúa chất lượng cao, chăn nuôi, thủy sản, nhất là du lịch. Bởi nếu, tiếp tục phát triển như vừa qua, thu nhập bình quân tính theo đầu người khó nâng lên cao hơn được, vì An Giang là một tỉnh có dân số đông, nhưng vẫn dựa chủ yếu vào nông nghiệp.

Về phát triển du lịch của An Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, mỗi năm có từ 5-6 triệu khách đến Khu văn hóa tâm linh Bà Chúa xứ, nhưng đa phần mới chỉ để chiêm bái, còn khách nghỉ lại và mua sắm lại quá ít, chủ yếu về Cần Thơ nghỉ. Vì thế tỉnh phải cho nghiên cứu và có giải pháp để quảng bá rộng rãi hơn nữa về Khu văn hóa tâm linh Bà Chúa xứ, cũng như phát triển thêm các sản phẩm du lịch. Vì chỉ cần 1/3 trong số 5-6 triệu khách nghỉ lại ở An Giang là thành công. Có như thế, An Giang mới nâng được tỷ lệ đóng góp của du lịch vào Tổng sản phẩm trên địa bàn từ 4% như hiện nay lên ít nhất là 6% trong một vài năm tới, mà muốn đưa du lịch trở thành lĩnh vực mũi nhọn tỷ lệ này phải là 10%.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao Bộ Quốc phòng và Quân khu 9 đồng ý giao một phần đất quốc phòng chưa sử dụng ở núi Sam để tỉnh An Giang xây dựng tuyến Cáp treo núi Sam lên Khu văn hóa tâm linh Bà Chúa xứ. Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng sớm tổ chức bàn giao đúng quy trình với điều kiện cụ thể, nhằm tạo điều kiện cho An Giang tập trung phát triển du lịch. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị Bộ giao thông vận tải cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tìm kiếm nguồn vốn cho dự án đường tránh thành phố Long Xuyên, trước mắt tỉnh phải chủ động giải phóng mặt bằng để dự án này có thể triển khai được ngay khi tìm được nguồn vốn. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị An Giang đẩy mạnh phát triển kinh tế biên giới, nhất là logisitic và thương mại Campuchia, bởi thế mạnh này của tỉnh vừa có thêm điều kiện phát triển sau khi cầu Long Bình - Chrey Thom, nối tỉnh An Giang và tỉnh Kandal của Campuchia được Thủ tướng và Thủ tướng Hunsen khánh thành hồi tháng 4 vừa qua, tạo nên tuyến đường ngắn nhất nối Phnom Penh tới biên giới Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị An Giang chủ động hơn trong thích ứng với biến đổi khí hậu, theo đó, tỉnh cần xây dựng ngay kế hoạch hành động để thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Trước hết, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần quan tâm xử lý một số đoạn sạt lở bờ sông ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của nhân dân ở tỉnh An Giang.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước