Thủ tướng kêu gọi các nước ASEAN hãy tư duy cộng đồng, hành động cộng đồng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/01/2020 19:49 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra lời kêu gọi trên tại lễ khởi động Năm Chủ tịch ASEAN 2020 diễn ra chiều nay (6/1).

Chiều nay, lễ khởi động Năm Chủ tịch ASEAN 2020 đã được tổ chức trọng thể. Đây là sự kiện mở màn cho Năm ASEAN 2020 do Việt Nam Nam làm Chủ tịch bắt đầu từ ngày 1/1/2020 - 31/12/2020. Trong thông điệp gửi tới Cộng đồng ASEAN và thế giới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi các nước ASEAN hãy cùng tư duy cộng đồng, hành động vì cộng đồng và chia sẻ các giá trị cộng đồng, bởi không kết nối nào bền chặt hơn kết nối trái tim đến trái tim.

Vai trò nước Chủ tịch ASEAN đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận từ Thủ tướng Thái Lan hôm 5/11 vừa qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35. Lễ khởi động Năm Chủ tịch ASEAN 2020 đánh dấu Việt Nam chính thức đảm nhận trọng trách quan trọng này.

Gần 300 khách mời gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng, Quốc hội, thành viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, Đại sứ 10 nước ASEAN cùng các Đại sứ của nhiều nước và Đoàn ngoại giao đã tham dự sự kiện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong 1/4 thế kỷ gắn bó với ASEAN, Việt Nam luôn tích cực, chủ động tham gia có trách nhiệm và để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Năm nay, Việt Nam vinh dự đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đây là cơ hội để Việt Nam đóng góp thực chất và nhiều hơn nữa vào phát triển cộng đồng ASEAN hài hòa, tự cường, sáng tạo, gắn kết, bản sắc, trách nhiệm và có khả năng thích ứng cao.

Thủ tướng nhấn mạnh, từ một khu vực với những chia rẽ, khác biệt, ngày nay ASEAN là cộng đồng của những quốc gia độc lập, đoàn kết, với dân số đứng thứ 3 thế giới, có quy mô GDP đứng thứ 5 toàn cầu và đang định vị vững chắc vị trí là vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực; được sự tôn trọng và hợp tác của các cường quốc, các đối tác trên thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ chủ đề của năm ASEAN 2020 là "ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng" với 5 trọng tâm ưu tiên, không chỉ cho năm nay mà còn hướng đến những mục tiêu dài hạn hơn. Trên tinh thần đó, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình hợp tác cùng các nước thành viên, thực hiện thành công các trọng tâm ưu tiên của năm ASEAN 2020 và đó cũng là đóng góp thiết thực của Việt Nam cho một tương lai tươi đẹp hơn của ASEAN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khai trương trang thông tin điện tử ASEAN 2020. Trang này sẽ cập nhật kịp thời thông tin về các sự kiện, cũng như truyền thông cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và lãnh đạo các bộ cũng trao danh vị cho các nhà tài trợ đặc biệt có cam kết trên 10 tỷ đồng và nhà tài trợ chính với cam kết từ 5 - 10 tỷ đồng cho các sự kiện trong năm ASEAN. Trong đó có VinFast, Ngân hàng SHB, Tập đoàn T&T, Hãng hàng không VietJet, HD Bank, Viettel, PNJ, Vietnam Airlines và VinaCapital.

Theo kế hoạch, trong năm nay sẽ có khoảng 300 hội nghị được tổ chức ở Việt Nam, trong đó Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao sẽ được tổ chức vào giữa tháng này tại Nha Trang và sau đó là Hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng 4 tới.

Với vai trò là Chủ tịch ASEAN, Việt Nam có nghĩa vụ thúc đẩy và đề cao lợi ích cũng như quyền lợi của ASEAN, bao gồm cả các nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN thông qua các sáng kiến về chính sách; đồng thời đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN trong các hoạt động, cũng như ứng phó hiệu quả, kịp thời các vấn đề cấp bách hoặc các tình huống khủng hoảng tác động đến ASEAN và đại diện cho ASEAN trong việc tăng cường các mối quan hệ chặt chẽ hơn với các đối tác bên ngoài.

Việt Nam hướng tới Năm Chủ tịch ASEAN với nhiều kỳ vọng Việt Nam hướng tới Năm Chủ tịch ASEAN với nhiều kỳ vọng

VTV.vn - Việt Nam chính thức đảm nhận Chủ tịch ASEAN 2020 là vinh dự và trọng trách rất lớn khi Việt Nam sẽ vạch ra định hướng hợp tác, góp phần định hình sách lược cho ASEAN.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước