Thủ tướng kêu gọi người tiêu dùng sử dụng những sản phẩm tinh hoa văn hóa Việt

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 08/04/2018 19:12 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Công ty gốm Chu Đậu

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi người tiêu dùng trong nước hãy sử dụng những sản phẩm là tinh hoa của văn hóa Việt Nam.

Tới thăm Công ty gốm Chu Đậu ở tỉnh Hải Dương vào chiều nay (8/4), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi người tiêu dùng trong nước hãy sử dụng những sản phẩm là tinh hoa của văn hóa Việt Nam, có chất lượng không thua kém gì với sản phẩm của các nước láng giềng.

Công ty gốm Chu Đậu được thành lập năm 2001 với sứ mệnh phục hưng dòng gốm Chu Đậu của Hải Dương, một dòng gốm tinh hoa bậc nhất có từ thế kỷ thứ 11-12 và phát triển rực rỡ nhất từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 15, nhưng bị thất truyền từ thế kỷ thứ 17 trong 400 năm. Hiện nay, 46 bảo tàng ở 32 nước trên thế giới đang trưng bày sản phẩm gốm Chu Đậu được sản xuất từ trước thể kỷ 17. Trong đó có những sản phẩm do cụ tổ của dòng gốm này là bà Bùi Thị Hỷ làm ra.

Nói về sự nổi tiếng của dòng gốm này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết những con tàu cổ bị đắm được khai quật ở vùng biển Cù Lao Chàm ở Quảng Nam từ năm 1997 đến 2007, đã phát hiện ra rất nhiều sản phẩm gốm Chu Đậu từ cách đây 500 năm. Gần 1 năm nay, các sản phẩm gốm Chu Đậu đã là quà tặng của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Thủ tướng cũng cho biết, nhiều vị khách nước ngoài rất thích chất men rạn, hay các họa tiết hết sức tinh xảo của gốm Chu Đậu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc gốm Chu Đậu là quà tặng của Thủ tướng chính là một hình thức quảng bá rất hiệu quả không chỉ cho các sản phẩm truyền thống và còn là quảng bá cho văn hóa Việt Nam. Vì thế, đầu năm nay, Thủ tướng đã tặng 10 chữ cho dòng gốm này là "Gốm Chu Đậu - Bản sắc Việt, Tỏa sáng năm châu".

Lấy dẫn chứng từ sứ Minh Long ở tỉnh Bình Dương đã đầu tư công nghệ hiện đại để sản xuất được những sản phẩm tốt, có sản phẩm đã được sử dụng để phục vụ Hội nghị cấp cao APEC, vì thế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tổng Công ty thương mại Hà Nội và Công ty gốm Chu Đậu cần coi đây là kinh nghiệm, để cùng với tỉnh Hải Dương đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất để vừa có thể làm ra những sản phẩm có giá trị vừa mở rộng được thị trường, xứng đáng với 9 chữ mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tặng, đó là "Gốm Chu Đậu - Tinh hoa văn hóa Việt Nam".

Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Hải Dương và Công ty gốm Chu Đậu có những chính sách phù hợp đối với các nghệ nhân có bàn tay vàng, vì đến nay, toàn bộ các sản phẩm gốm Chu Đậu đều được sản xuất bằng tay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước