Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Tokyo

Đăng Học-Thứ sáu, ngày 13/12/2013 09:21 GMT+7

 Tối 12/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phu nhân và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 40 năm quan hệ Đối thoại ASEAN - Nhật Bản; Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 5 và thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Thủ tướng Shinzo Abe.

Tại Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Thủ tướng Shinzo Abe sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 40 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Nhật Bản.

‘ Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở sân bay. Ảnh: VGP

Hội nghị lần này nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai bên và thảo luận phương hướng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Nhật Bản trong thời gian tới. Nhất là 4 trọng tâm hợp tác bao gồm: chính trị an ninh, kinh tế thương mại truyền thống, các vấn đề kinh tế xã hội mới nảy sinh và giao lưu nhân dân; đồng thời cam kết đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực như: bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển xanh, năng lượng sạch, giáo dục, khoa học công nghệ.

‘ Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản chào đón Thủ tướng và Đoàn cấp cao Việt Nam. Ảnh: VGP

Tại Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 5, các nhà lãnh đạo Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam cùng với Nhật Bản sẽ kiểm điểm việc thực hiện các dự án trong các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, môi trường, giao lưu văn hóa và hợp tác công tư; đồng thời đánh giá việc thực hiện 3 trụ cột hợp tác giai đoạn 2013-2015 gồm: tăng cường kết nối khu vực Mekong và giữa Mekong với các nước bên ngoài; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Nhật Bản và các nước Mekong; hợp tác về môi trường và an ninh con người.

Kết thúc tham dự các Hội nghị Cấp cao, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Shinzo Abe sẽ có cuộc hội đàm song phương tiếp tục xác định những phương hướng lớn và biện pháp cụ thể, nhằm tăng cường và và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản; đặc biệt là hợp tác về kinh tế, đầu tư, viện trợ phát triển cũng như sự phối hợp giữa Việt Nam và Nhật Bản tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước