Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Anh luôn là đối tác chiến lược của Việt Nam"

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 23/02/2017 21:39 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Anh luôn là đối tác chiến lược của Việt Nam và hai bên cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa.

Tại cuộc tiếp Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liam Fox vào chiều 23/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Anh luôn là đối tác chiến lược của Việt Nam và hai bên cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa nhằm đạt được mục tiêu vào năm 2020 kim ngạch hai chiều đạt 12 tỷ USD so với mức 5,6 tỷ USD hiện nay.

Thủ tướng đánh giá cao sự phát triển của quan hệ giữa hai nước thời gian qua trên nhiều lĩnh vực. Cho biết nền kinh tế hai nước còn nhiều tiềm năng, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác chiến lược với Anh, thắt chặt quan hệ chính trị, hợp tác kinh tế, thương mại, quốc phòng an ninh, du lịch và giáo dục đào tạo. Chính phủ Việt Nam cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất, xây dựng khung pháp lý nhằm giúp các nhà đầu tư của Anh hoạt động hiệu quả tại Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi lời mời Thủ tướng Theresa May thăm chính thức Việt Nam.

Đồng tình với những nhận định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về quan hệ hai nước, Bộ trưởng Thương mại quốc tế Liam Fox đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong kinh tế, thương mại, phòng chống tham nhũng và cải cách thủ tục hành chính. Bộ trưởng nhấn mạnh những tiềm năng hợp tác rất lớn của hai nước trong lĩnh vực thương mại, giáo dục, quốc phòng an ninh, đồng thời khẳng định khi vẫn còn trong EU, Anh sẽ tiếp tục thúc đẩy ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU và nếu không được phê chuẩn trước khi Anh rời EU, Anh sẽ tiến tới hình thành một hiệp định thương mại tự do nhằm tránh khỏi sự gián đoạn trong hợp tác giữa hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước