Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp cộng đồng người Việt Nam tại Na Uy

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/05/2019 20:01 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và cộng đồng người Việt Nam tại Na Uy (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều tối 25/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã có cuộc gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Na Uy.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam ở Na Uy dù sống xa Tổ quốc 20 - 30 năm nay, với nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng đã thành lập được các hội đoàn để tập hợp bà con hướng về Tổ quốc, được Chính phủ Na Uy công nhận như Hội Người Việt quê hương đã quyên góp được hơn 100.000 USD để xây nhà tình nghĩa ở các tỉnh miền Trung và giúp đỡ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn và các chiến sỹ ở quần đảo Trường Sa. Còn Hội gia đình Việt Nam ở Oslo thì tổ chức lớp học tiếng Việt cho con em của kiều bào. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đó chính là tấm lòng rất đáng quý của bà con hướng về Tổ quốc từ vùng đất xa xôi ở Bắc Âu và càng ngày càng có thêm nhiều bà con hướng về Tổ quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đa phần trong 23.000 người Việt Nam đang sinh sống ở Na Uy là những người yêu nước và chỉ có một số rất ít còn quay lưng lại với Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những kiến nghị của bà con về quyền bầu cử và ứng cử. Đối với kiến nghị trong nước hỗ trợ dạy tiếng Việt cho trẻ em ở Na Uy, Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu giải pháp cho vấn đề này để trình Chính phủ. Bởi muốn giữ bản sắc, văn hóa Việt ở nước ngoài thì quan trọng nhất vẫn phải là tiếng nói và chữ viết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp cộng đồng người Việt Nam tại Na Uy - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo tới bà con, tại cuộc hội đàm, hội kiến với Thủ tướng, Nhà vua và Chủ tịch Quốc hội Na Uy, Thủ tướng đều đề nghị các nhà lãnh đạo nước này tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống và hội nhập ổn định, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Các nhà lãnh đạo Na Uy cũng đánh giá cao vai trò và đức tính cần cù của cộng đồng người Việt Nam tại Na Uy và khẳng định sẽ quan tâm, giúp đỡ bà con.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng mong kiều bào ở Na Uy tiếp tục đem trí tuệ, công nghệ và nguồn lực về giúp quê hương, đất nước. Mỗi bà còn hãy là một cầu nối để đưa các sản phẩm của Việt Nam đến với thị trường này. Qua bà con, Thủ tướng cũng gửi lời thăm hỏi tới hơn 23.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Na Uy.

Thủ tướng mong muốn kết hợp 'Made by Na Uy' và 'Made in Việt Nam' Thủ tướng mong muốn kết hợp "Made by Na Uy" và "Made in Việt Nam"

VTV.vn - Chiều 24/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ các tập đoàn hàng đầu của Na Uy gồm Kongsberg, DVL-GL, Pharmaq, Vard, Juton, Scatec Solar…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước