Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Kiên trì xây dựng hợp tác xã kiểu mới”

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 21/06/2018 21:28 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quan điểm phải kiên trì xây dựng hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã kiểu mới, gắn hợp tác xã nông nghiệp với các chuỗi giá trị.

Bởi hợp tác xã là thành tố quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ sản xuất phù hợp ở Việt Nam. Cho đến nay, cả nước có trên 20.000 hợp tác xã, tăng hơn 600 hợp tác xã so với năm 2017. Chỉ riêng nửa đầu năm nay, cả nước đã thành lập thêm được gần 900 hợp tác xã, nhưng cũng có tới trên 200 hợp tác xã yếu kém bị giải thể.

Hiện 80% số hợp tác xã trong cả nước là hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Các hợp tác xã được thành lập mới và được tái cơ cấu đa phần đang hoạt động hiệu quả. Trong cả nước đang có tới 1.200 hợp tác hoạt động theo chuỗi giá trị.

Tại buổi làm việc lần đầu tiên sau 25 năm giữa Thủ tướng Chính phủ với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sứ mệnh của hợp tác xã là rất lớn lao và không thể phủ nhận. Bằng chứng là đã xuất hiện nhiều mô hình hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã hoạt động hiệu quả, hơn nữa, không thể tiếp tục duy trì kinh tế hộ nhỏ lẻ như hiện nay. Vì vậy, việc củng cố hệ thống hợp tác xã, tổ hợp tác và liên hiệp hợp tác xã hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã được đề cập trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng bên cạnh mô hình tốt, còn nhiều tỉnh, thành chưa quan tâm tới phát triển hợp tác xã.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Kiên trì xây dựng hợp tác xã kiểu mới” - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với phát triển hợp tác xã được khẳng định tại buổi làm việc này. Vì vậy, Chính phủ sẽ tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật đối với hợp tác xã, theo hướng tập trung vào việc phát triển hợp tác xã nông nghiệp gắn với các chuỗi giá trị, cũng như liên kết hợp tác xã nông nghiệp với các doanh nghiệp. Đặc biệt, các chính sách mới sẽ hỗ trợ đầu ra tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã nông nghiệp chứ không hỗ trợ đầu vào như hiện nay.

Trên tinh thần kiên trì xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, cùng với hoàn thiện thể chế chính sách về hợp tác xã, tới đây, Chính phủ sẽ ban hành nhiều chính sách mới để hỗ trợ cho sự phát triển của kinh tế tập thể.

Thủ tướng đề nghị Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần chuẩn bị tổng kết Nghị quyết của Đảng về phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể để báo cáo Bộ Chính trị, đồng thời cần tiến hành tổng kết việc thi hành Luật Hợp tác xã và kiến nghị những quy định cần sửa đổi để báo cáo Chính phủ. Thủ tướng cũng quyết định sẽ bổ sung thêm vốn vào Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Hội chợ Xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã: Cơ hội mở rộng hợp tác đầu tư Hội chợ Xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã: Cơ hội mở rộng hợp tác đầu tư

VTV.vn - Nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vừa tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước