Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Nếu để mất điện, một số đồng chí sẽ bị cách chức"

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 03/12/2018 10:16 GMT+7

VTV.vn - Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 sáng nay (3/12), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố: "Nếu để mất điện, một số đồng chí sẽ bị cách chức".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự bức xúc khi lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam đưa ra cảnh báo "việc không đảm bảo cung cấp than dẫn tới phải dừng các nhà máy nhiệt điện than". Vì thế, có khả năng tập đoàn này sẽ phải cắt điện ngay từ các tháng đầu năm 2019. Tập đoàn này cũng cho biết việc các nhà máy thủy điện không tích đủ nước, cùng với sản lượng điện khí giảm, khiến khả năng thiếu điện trong mùa khô năm tới là rất cao và khả năng thiếu điện kéo dài tới hết cả năm 2019.

Trong khi đó, ngày từ đầu nhiệm kỳ này, Thủ tướng đã có nhiều cuộc họp và quyết định nhiều giải pháp để bảo đảm có đủ điện cho cả nước đến sau năm 2020. Bởi nếu để nền kinh tế bị thiếu điện sẽ gây ra tác động khôn lường.

Trước các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng công bố quyết định sẽ thành lập Tổ công tác để giải quyết ngay các vụ khiếu kiện phức tạp, nổi cộm ở các địa phương ngay trong tháng 12 này.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an: Sau khi đường dây tín dụng đen ở Thanh Hóa với 26 chi nhánh phụ trách 63 tỉnh, thành trong cả nước bị bóc gỡ thì cần phát động trong toàn quốc đợt đấu tranh để đẩy nạn tín dụng đen ra khỏi đời sống của người dân. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo Chính phủ các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi hiện đã lan ra 81 điểm ở 20 tỉnh, thành của Trung Quốc và đang đe dọa lây lan đến Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước