Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Tăng trưởng kinh tế ít nhất 6,7% phải đi cùng với không cháy, nổ"

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/04/2018 06:01 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định thông điệp mới này tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2018.

Mặc dù kinh tế quý I/2018 vừa qua đạt mức tăng trưởng tới 7,38% cao nhất trong 10 năm trở lại đây, tuy nhiên, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định Chính phủ quyết tâm đạt được mức tăng trưởng thấp nhất 6,7% cho cả năm 2018 nhưng các bộ, ngành và địa phương phải đảm bảo tăng trưởng kinh tế cao phải đi cùng với việc không được để xảy ra cháy, nổ, tai nạn và mất an toàn xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá sau 1/4 chặng đường của năm, các lĩnh vực đều có tăng trưởng tích cực, trong đó, nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ; ngành chế biến chế tạo tăng gần 14%.

Một điểm sáng nữa là xuất khẩu ước đạt trên 54 tỷ USD, tăng trưởng gần gấp đôi so với năm 2017. Khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng mạnh đạt trên 4,2 triệu lượt. Các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội tiếp tục chuyển biến tốt, việc cứu đói cho dân giảm đến 40%.

Thủ tướng cho rằng kết quả này là nhờ hành động quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương từ đầu năm 2017 đến nay chứ không còn "trên nóng, dưới lạnh". 

Thủ tướng cũng đề ra một yêu cầu mới đó là tăng trưởng Tổng sản phẩm trong nước cả năm 2018 phải đạt thấp nhất là 6,7% đi cùng với an toàn và môi trường sống của người dân. Bởi từ đầu năm đến nay, số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông tăng 35 người so với cùng kỳ; cả nước xảy ra trên 1.000 vụ cháy, nổ làm 33 người thiệt mạng, 66 người bị thương, thiệt hại trên 400 tỷ đồng.

Tăng trưởng kinh tế quý 1 nhanh nhất trong 10 năm Tăng trưởng kinh tế quý 1 nhanh nhất trong 10 năm Tăng trưởng kinh tế quý I/2018 đạt đỉnh 10 năm Tăng trưởng kinh tế quý I/2018 đạt đỉnh 10 năm 'Tăng trưởng kinh tế Việt Nam rất ấn tượng trong vài năm trở lại đây' "Tăng trưởng kinh tế Việt Nam rất ấn tượng trong vài năm trở lại đây"

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước