Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đan Mạch

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/12/2018 23:28 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đan Mạch Kim Højlund Christensen. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn với kinh nghiệm của mình, Đại sứ Đan Mạch sẽ có những đóng góp nhằm kết nối doanh nghiệp hai nước.

Chiều nay (13/12), tiếp Đại sứ Đan Mạch Kim Christensen, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh việc Đan Mạch đã xác định Việt Nam là một đối tác ưu tiên để hợp tác, đặc biệt là trong các lĩnh vực như năng lượng, tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng đánh giá kim ngạch thương mại hai chiều của hai bên chỉ chưa đạt 700 triệu USD là chưa tương xứng so với tiềm năng. Thủ tướng đề nghị Đại sứ phối hợp với các cơ quan của Việt Nam để đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ tài chính của Đan Mạch, từ đó tìm ra phương thức hợp tác mới để hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phát triển y tế, giáo dục.

Thủ tướng cũng mong muốn với kinh nghiệm của mình, Đại sứ sẽ có những đóng góp nhằm kết nối doanh nghiệp hai nước. Để đón đầu và khai thác tối đa lợi ích của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU, Thủ tướng đề nghị Đại sứ và Đan Mạch thúc đẩy sớm ký và phê chuẩn Hiệp định này trong nhiệm kỳ hiện nay của Nghị viện châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước