Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo một số quốc gia dự Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/06/2018 20:17 GMT+7

Thủ tướng tiếp Tổng thống Cộng hòa Nauru, ông Baron Waqa. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Trong thời gian tham dự Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo một số quốc gia.

* Tiếp Tổng thống Cộng hòa Nauru, Baron Waqa, Thủ tướng chúc mừng Nauru tiếp quản chức Chủ tịch Quỹ Môi trường toàn cầu từ Micronesia, đồng thời sẽ là Chủ tịch của nhóm các quốc đảo Thái Bình Dương từ tháng 9 tới đây, đồng thời đề nghị Tổng thống thúc đẩy việc trao đổi đoàn công tác trong lĩnh vực thủy sản, nghề cá, nông nghiệp, du lịch và khai khoáng. Thủ tướng khẳng định: Việt Nam hoan nghênh các đoàn Nauru sang học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về trồng lúa, phát triển cây công nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản và viễn thông.

Tổng thống Nauru mong muốn Việt Nam ủng hộ Nauru trong việc ngăn ngừa, phòng chống các hành vi đánh bắt cá trái phép bởi điều này không chỉ liên quan đến sinh kế của các quốc đảo như Nauru mà còn nhằm bảo vệ môi trường biển. Bên cạnh đó, Nauru cũng mong muốn hợp tác với Việt Nam trong đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán người, tội phạm xuyên biên giới.

* Tiếp Tổng thống Marshall  Hilda Heine, Thủ tướng hoan nghênh Marshall đã cử Đại sứ tại Nhật Bản kiêm nhiệm Việt Nam và sẵn sàng tạo điều kiện để Marshall sớm mở cơ quan đại diện tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị hai nước xem xét, ký kết một số thỏa thuận hợp tác trong một số lĩnh vực cơ bản và  thiết lập một số cơ chế hợp tác khung.

Chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ môi trường toàn cầu lần này, Tổng thống cho biết, do tác động của biến đổi khí hậu, quốc đảo Marshal đứng trước nguy cơ tồn vong, nếu nhiệt độ trái đất tăng thêm 1,5 độ C. Do đó, thích ứng với biến đổi khí hậu là mối quan tâm chung của ca hai quốc gia.

Tổng thống Hilda Heine hoan nghênh đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Xuân thiết lập cơ chế hợp tác khung về hợp tác  giữa hai nước để chia sẻ kinh nghiệm, giúp hai nước cùng phát triển. Tổng thống cũng khẳng định Marshall ủng hộ quan điểm về bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, trên tinh thần tuân thủ luật pháp quốc tế.

* Tiếp Tổng thống Guyana David Granger, Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Guyana, đồng thời nhất trí hai bên cần thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng cũng như tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp xúc, tìm hiểu thị trường của nhau, để tăng cường hơn nữa kim ngạch thương mại và đầu tư.

Thủ tướng cũng đề nghị Tổng thống David Granger ủng hộ lập trường và nỗ lực của ASEAN và Việt Nam về duy trì hoà bình, ổn định, bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

* Cũng nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo một số cơ quan của Liên Hợp Quốc. Tiếp Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) Achim Steiner, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng vai trò trung tâm của Liên hiệp quốc và là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Trên tinh thần đó, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào cả 3 trụ cột chính của Liên hiệp quốc là hòa bình, phát triển và thúc đẩy quyền con người. Thủ tướng cho biết tại tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 vừa qua tại Canada, Thủ tướng đã mời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN được tổ chức tại Việt Nam và qua Tổng Giám đốc UNDP, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại lời mời này và mong lãnh đạo các cơ quan của Liên Hợp Quốc sẽ tham dự sự kiện quan trọng này.

Cho rằng tinh thần đổi mới sáng tạo của Việt Nam truyền cảm hứng cho các quốc gia khác, ông Achim Steiner khẳng định UNDP sẽ sát cánh với Việt Nam, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển.

* Tiếp Tổng giám đốc Cơ quan phát triển công nghiệp của Liên hiệp quốc (UNIDO), Li Yong, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị UNIDO tăng cường các dự án cụ thể theo hướng giúp Việt Nam phát triển chuỗi công nghiệp phụ trợ ôtô, may mặc; phát triển công nghiệp theo hướng carbon thấp và bền vững, đồng thời xây dựng năng lực tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, hỗ trợ sử dụng năng lượng có hiệu quả và phát triển nguồn nhân lực trong cách mạng công nghiệp 4.0 phục vụ phát triển sản xuất.

Tổng giám đốc UNIDO Li Yong khẳng định: Sau dự án phát triển khu công nghiệp sinh thái ở Đà Nẵng, cơ quan này đang thúc đẩy chuyển giao công nghệ mới cho Việt Nam và sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển các khu công nghệ sinh thái ở Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước