Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam sẽ phát triển một nền kinh tế khởi nghiệp, sáng tạo

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 07/11/2017 14:00 GMT+7

VTV.vn - Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ phát triển một nền kinh tế khởi nghiệp, sáng tạo.

Sáng nay (07/11), Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - một sự kiện quan trọng trong Tuần lễ Cấp cao APEC đã diễn ra tại Đà Nẵng. Phát biểu trước 2.000 lãnh đạo doanh nghiệp trong và ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định Việt Nam sẽ phát triển một nền kinh tế khởi nghiệp, sáng tạo.

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức bên lề Hội nghị Cấp cao APEC được coi là một giá trị gia tăng của Tuẫn lễ Cấp cao APEC vì đây là lần đầu tiên lãnh đạo của các doanh nghiệp trong nước và nhiều tỉnh, thành có cơ hội để gặp gỡ lãnh đạo của những tập đoàn hàng đầu thế giới đang có mặt ở Đà Nẵng để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các doanh nhân APEC vào ngày 08/11, để kêu gọi đầu tư và xúc tiến thương mại. Vì thế, một trong những thông điệp mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi tới các nhà đầu tư là Việt Nam đổi mới toàn diện vì sự phát triển bền vững và cơ hội rất lớn đang mở ra cho các nhà đầu tư.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra những số liệu của Ngân hàng Thế giới, đó là nếu như năm ngoái, 10% dân số Việt Nam là thuộc tầng lớp trung lưu, chỉ sau 18 năm nữa, một nửa dân số Việt Nam sẽ gia nhập tầng lớp trung lưu. Thu nhập dân cư tăng đã làm cho Việt Nam ngày càng trở thành một thị trường hấp dẫn hơn đối với các nhà sản xuất hàng tiêu dùng. Do vậy, thị trường trong nước đang là một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, bên cạnh thị trường xuất khẩu, dự kiến năm nay sẽ vượt 200 tỷ USD.

Một ví dụ khác cũng được Thủ tướng đưa ra, đó là hiện đang có khoảng 55% người dân Việt Nam sử dụng điện thoại thông minh. Dự báo đến năm 2020, Việt Nam thuộc nhóm đứng đầu khu vực về sử dụng điện thoại di động. Đây vừa là nền tảng quan trọng vừa là cơ hội để giúp các nhà đầu tư kết nối các sản phẩm và dịch vụ của mình tới lượng khách hàng lớn của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định, Chính phủ sẽ phát triển nền kinh tế khởi nghiệp sáng tạo thông qua các cam kết hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để vun đắp các ý tưởng khởi nghiệp. Việt Nam cam kết bảo hộ các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, phát kiến mới trong khởi nghiệp vào sở hữu trí tuệ. Thủ tướng khẳng định, tính năng động trong kinh tế, chính sách mở về Internet cùng sự thuận lợi về kinh doanh đang tạo ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư. Thủ tướng cũng cho biết tới đây, Việt Nam sẽ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 20% xuống còn 15-17% để hỗ trợ doanh nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước