Thủ tướng yêu cầu khai, nộp thuế hải quan bằng phương pháp điện tử

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 04/05/2018 09:53 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng chỉ đạo việc kê khai thuế và nộp thuế hải quan phải thực hiện bằng phương pháp điện tử, DN không tiếp xúc trực tiếp với cán bộ thi hành công vụ hải quan.

Trong cuộc họp báo chiều tối qua (3/5), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã đưa ra ví dụ, hiện nay có nhà đầu tư phải đi lại tới 32 lần, mới xin được giấy điều chỉnh chi tiết của dự án.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, Thủ tướng chỉ đạo việc kê khai thuế và nộp thuế hải quan phải thực hiện bằng phương pháp điện tử, doanh nghiệp không tiếp xúc trực tiếp với cán bộ thi hành công vụ hải quan. Các bộ, ngành công bố cắt giảm các điều kiện kinh doanh cần nhanh chóng xây dựng dự thảo nghị định để báo cáo với Chính phủ để ban hành.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng nhấn mạnh, Thủ tướng rất hoan nghênh các cơ quan báo chí tăng cường chức năng phản ánh, phát hiện ra những nội dung, những điều kiện kinh doanh nào còn gây khó cho doanh nghiệp.

Đề xuất nhà trên 700 triệu đồng nộp thuế tài sản Đề xuất nhà trên 700 triệu đồng nộp thuế tài sản

VTV.vn - Mới đây, Bộ Tài chính đã có Tờ trình lên Chính phủ một số nội dung về đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế tài sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước