Thủ tướng tiếp Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc)

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 10/11/2017 22:52 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga - Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Thủ tướng mong muốn vị trí đối tác thương mại và đối tác FDI của Hong Kong (Trung Quốc) với Việt Nam sẽ tiếp tục được nâng lên.

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, ngày 10/11, tại Trung tâm Hội nghị Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) và Giám đốc Điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde nhân dịp sang Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC.

Tiếp Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga vào trưa nay nhân dịp sang Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp tích cực của nền kinh tế Hong Kong (Trung Quốc) vào thành công của Năm APEC 2017.

Thủ tướng mong muốn trong nhiệm kỳ này của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, vị trí của Hong Kong (Trung Quốc) với tư cách là đối tác thương mại lớn thứ 9 và đối tác đầu tư lớn thứ 6 của Việt Nam sẽ còn được nâng cao hơn nữa. Để tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hong Kong (Trung Quốc) khuyến khích các doanh nghiệp có thực lực của Hong Kong (Trung Quốc) mở rộng đầu tư vào Việt Nam trên cơ sở đảm bảo các tiêu chí về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, mở rộng hợp tác về tài chính tiền tệ, chứng khoán và ngân hàng. Thủ tướng cũng đề nghị Hong Kong (Trung Quốc) tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho lao động Việt Nam, đi cùng với tăng cường nhập khẩu các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như nông, lâm, thủy sản, dệt may, da giày; đồng thời ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch tại Hong Kong (Trung Quốc).

Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga đánh giá cao công tác tổ chức Năm APEC Việt Nam 2017. Đồng thời, khẳng định Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) coi trọng phát triển quan hệ hợp tác cùng có lợi với Việt Nam, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hoá, giáo dục, du lịch.

Tiếp Giám đốc Điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Christine Lagarde, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Quỹ Tiền tệ Quốc tế có các hoạt động giám sát, đánh giá, tư vấn hiệu quả đối với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế vĩ mô cũng như các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo cán bộ cho Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, mặc dù bị thiên tai nặng nề nhưng năm nay Chính phủ vẫn đảm bảo tăng trưởng kinh tế đạt 6,7%. Tăng trưởng bao trùm được thể hiện rõ ràng trong mọi chiến lược và chính sách nhất là xóa đói giảm nghèo và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Chính phủ hoàn thành toàn bộ 13 chỉ tiêu, trong khi đó dự trữ ngoại hối đạt mức cao nhất và xuất siêu trên 1,2 tỷ USD. Thủ tướng cho rằng kết quả này là do Việt Nam nỗ lực phấn đấu nhưng cũng nhờ một phần tư vấn chính sách của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Giám đốc Điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde cho biết trong chuyến thăm Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao APEC lần này, IMF sẽ nghiên cứu hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và thúc đẩy việc trao quyền cho phụ nữ trong phát triển kinh tế. Khẳng định việc IMF hoàn toàn ủng hộ các ưu tiên của Chính phủ Việt Nam để bảo đảm tăng trưởng bao trùm, giảm bất bình đẳng xã hội và nâng cao hiệu quả ứng phó biến đổi khí hậu, bà Christine Lagarde cũng cam kết IMF sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và có các báo cáo phân tích giúp Chính phủ Việt Nam đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy cải tổ chính sách tiền tệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước