Thủ tướng: “Truy” trách nhiệm người đứng đầu khi xảy ra tai nạn giao thông

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 27/06/2016 12:52 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quý III năm 2016.

Trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua, tình hình tai nạn giao thông cả nước đã tăng ỏ cả 3 tiêu chí là số người chết, số người bị thương và số vụ tai nạn, đặc biệt có những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra như vụ tai nạn xe khách ở Bình Thuận làm 13 người chết, gần 40 người bị thương và mới đây nhất là vụ tai nạn trên đèo Prenn (Lâm Đồng) làm 8 người chết.

Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện chỉ đạo cấp bách tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quý III. Công điện nhấn mạnh:

Khắc phục dứt điểm các điểm đen tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Kiểm tra hoạt động kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải.

Đẩy mạnh hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm cùng với thanh tra, giám sát hoạt động của lực lượng chức năng trong quá trình tuần tra kiểm soát.

Ủy ban nhân dân các tỉnh sâu sát trong chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nơi mình quản lý

Tăng cường hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức kiểm tra các địa phương có tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước