Thủ tướng: “Việt Nam có thể làm được những điều tưởng chừng khó đạt được”

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/12/2019 20:09 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng cho rằng nếu tiếp tục duy trì được sức tăng trưởng cao như hiện nay, trong 2 thập niên tới, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia có thu nhập cao vào đúng năm 2045.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, thực tế 2 năm gần đây đã cho thấy, với ý chí, nỗ lực, tinh thần đoàn kết, cùng với quyết tâm lớn, đất nước đã đạt được nhiều thành quả, mà nếu như trước đây, thường phải có sự đánh đổi mới đạt được. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sự có mặt của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương nay đã thành thông lệ, khích lệ tinh thần của Chính phủ và chính quyền các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Ở thời điểm chưa đầy 48 giờ tới là bước sang năm mới 2020, Thủ tướng khẳng định, với tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trong nước cao hàng đầu khu vực và thế giới trong 2 năm vừa qua đã chứng minh Việt Nam có thể làm được những điều tưởng chừng khó đạt được. Ví như, khi quy mô nền kinh tế càng lớn thì khó có thể tăng trưởng cao, thế nhưng với quy mô gần 250 tỷ USD vào năm 2018, kinh tế Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng 7,02%, đưa quy mô nền kinh tế năm nay đạt hơn 260 tỷ USD.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nếu như trước đây muốn tăng trưởng kinh tế thì thường phải đánh đổi, như để đạt tăng trưởng nhanh, thì chất lượng tăng trưởng thường bị giảm sút. Nhưng năm nay, Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia tăng trưởng kinh tế cao và ổn định hàng đầu châu Á, còn chất lượng tăng trưởng có sự cải thiện rất rõ nét thể hiện qua tốc độ tăng năng suất lao động tổng hợp cao hơn nhiều so với nhiệm kỳ trước. Trong khi đó, tốc độ tăng năng suất lao động đứng thứ 2 trong khu vực. Tăng trưởng tín dụng năm 2018 ước chỉ khoảng 12%, năm nay khoảng 13%, còn nhiều năm trước tăng trưởng thấp hơn nhưng tín dụng thường tăng trên 18 - 20%.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, những kết quả toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đến phòng chống tham nhũng, lãng phí và xây dựng Đảng đều được tăng cường trong năm nay không những góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta mà còn góp phần nâng cao uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời cảm ơn đến từng người dân, từng công chức, viên chức ở mọi vị trí mà đã tận tụy làm việc trong năm 2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đến năm 2045, dân số Việt Nam sẽ là hơn 108 triệu người và tổng số lao động tăng thêm cần có việc làm là gần 11 triệu người. Chỉ riêng trong 5 năm tới là gần 5,5 triệu người - tương đương dân số Singapore. Đây sẽ là một thách thức rất lớn. Tuy nhiên, nhìn ở mặt ngược lại, chính những người này sẽ đóng góp lớn vào tốc độ tăng trưởng kinh tế. Vì thế, quan điểm của Chính Phủ là cần trao cơ hội việc làm, cơ hội kinh tế, đánh thức tiềm năng khởi nghiệp nhiều hơn cho người dân và Chính phủ luôn nhất quán với quan điểm: "Không để ai bị bỏ lại phía sau, không để ai bị đặt ngoài lề của sự phát triển".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ luôn ý thức được chức năng kiến tạo, thúc đẩy, tạo cơ hội tốt nhất, công bằng nhất cho tất cả các địa phương và mọi tầng lớp nhân dân. Các quan điểm phát triển đã được thể hiện trong các Văn kiện Đại hội Đảng khóa XII cũng như Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hay mới đây nhất là Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Những Nghị quyết này có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo cơ sở, tiền đề cho Chính phủ xây dựng và triển khai Chương trình hành động tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng trong thời gian tới. 

Để chuẩn bị thật tốt cho năm 2020, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Thủ tướng kêu gọi Chính phủ và chính quyền các địa phương cần phải làm việc với một tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng, trước dân để đạt được nhiều thành tích ấn tượng và toàn diện hơn nữa cho năm 2020.

Phải coi kinh tế số là động lực quan trọng cho Việt Nam Phải coi kinh tế số là động lực quan trọng cho Việt Nam

VTV.vn - 2020 sẽ là năm chuyển đổi số quốc gia và chuyển đổi số có thể nhanh hơn nếu phát triển các nền tảng cho hàng triệu người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước