Thủ tướng yêu cầu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 11/02/2018 06:11 GMT+7

(Ảnh minh họa: VGP News)

VTV.vn - Trong những ngày sát Tết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, đặc biệt là trong việc cưới, việc tang.

Thời gian qua, nhiều gia đình và địa phương vẫn tổ chức đám cưới, đám tang rất lãng phí và mang tính chất vụ lợi, ăn uống linh đình, kéo dài nhiều ngày, dựng nhà bạt và sử dụng loa đài gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh, cản trở giao thông; thậm chí còn để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Một số nơi vẫn còn duy trì những tập quán lạc hậu như: đưa đón dâu nhiều lần, đốt nhiều vàng mã, hoặc để thi hài quá lâu... 

Nhằm chấn chỉnh tình trạng này, Thủ tướng yêu cầu các Bộ ngành và địa phương cần tăng cường tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh, trong việc cưới, việc tang; nhân rộng những mô hình cưới hỏi và tang lễ văn minh, tiết kiệm như: tiệc ngọt thay tiệc mặn, khuyến khích hỗ trợ hỏa táng. Những gia đình đảng viên, công chức và viên chức, cần gương mẫu thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu rà soát chất lượng giáo sư, phó giáo sư Thủ tướng yêu cầu rà soát chất lượng giáo sư, phó giáo sư

VTV.vn - Trước thông tin về số lượng giáo sư, phó giáo sư được công nhận năm 2017 tăng đột biến, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT rà soát, đảm bảo chất lượng theo quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước