Thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/06/2019 19:43 GMT+7

Ảnh: VGP

VTV.vn - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng giai đoạn 2017-2018, tốc độ giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi còn thấp so với thời gian trước.

Chiều 17/6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi, chủ trì cuộc họp giữa Ban Chỉ đạo và nhóm 6 ngân hàng tài trợ cho Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng giai đoạn 2017-2018, tốc độ giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi còn thấp so với thời gian trước cũng như so với các nước trong khu vực. Năm 2018, mức giải ngân các nguồn vốn này chỉ đạt 53,6% kế hoạch giao.

Lắng nghe các Bộ ngành, Ban quản lý dự án và 6 ngân hàng phát triển trình bày khó khăn, vướng mắc, Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục cải tiến, đơn giản hóa quy trình thủ tục tiếp nhận và rút ngắn thời gian giải ngân các nguồn vốn; xây dựng quy trình thủ tục rõ ràng, nhất quán về lập thẩm định giao kế hoạch.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương sửa đổi Nghị định 132 và Nghị định 16 theo tinh thần Luật Đầu tư công sửa đổi mới được Quốc hội thông qua; đồng thời khẳng định Chính phủ sẽ xây dựng khung phát triển với các nhà tài trợ, xác định lĩnh vực địa bàn ưu tiên cho giai đoạn 2021-2025.

Không vay vốn ODA bằng mọi giá Không vay vốn ODA bằng mọi giá

VTV.vn - Nhiều ĐBQH cho rằng nhà đầu tư không nên thu hút vốn vay ODA bằng mọi giá cũng như không dễ dãi khi đàm phán ký hiệp định vay vốn với các điều khoản bất lợi thuộc về mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước