Thúc đẩy hợp tác tiểu vùng sông Mekong mở rộng

Quang Hiệu, Văn Khương (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 19/03/2018 21:24 GMT+7

VTV.vn - Vào cuối tháng này, Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 (GMS) tại Hà Nội.

Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 (GMS) và Hội nghị cấp cao hợp tác Khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 10 (CLV) sẽ diễn ra vào cuối tháng này tại Hà Nội. Đây là một trong 3 sự kiện đối ngoại lớn của Việt Nam tổ chức trong năm nay.

Một nội dung quan trọng sẽ diễn ra tại hội nghị lần này là kỷ niệm 25 năm hợp tác tiểu vùng sông Mekong mở rộng và tiếp tục xác định hướng đi nhằm thúc đẩy, kết nối các tiềm năng phát triển của 6 quốc gia thành viên.

Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam - 6 quốc gia có chung một dòng sông chảy qua và cùng khai thác tiềm năng từ dòng sông này - dòng sông Mekong.

Những nét tương đồng về văn hóa đã gắn bó các nước Mekong trong suốt chiều dài lịch sử. Sự gắn kết này đã tiến thêm một bước mới, khi năm 1992, Ngân hàng Phát triển châu Á ADB đã hỗ trợ để 6 quốc gia này khởi xướng Chương trình Hợp tác Kinh tế Tiểu vùng Mekong mở rộng. Một chương trình góp phần thay đổi diện mạo của cả tiểu vùng rộng 2,6km vuông với 340 triệu người dân này.

Những hộ dân thuộc thôn Pác Ngòi, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, 6 năm nay cuộc sống đã khá giả hơn, nhờ được tài trợ từ dự án để triển khai kế hoạch du lịch xanh.

4 năm nay, hàng hóa từ Hà Nội lên biên giới tại Lào Cai chỉ mất 3 tiếng thay vì 7 tiếng như trước đây, nhờ tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai được đưa vào sử dụng. Đây là một phần của mạng lưới hạ tầng giao thông Bắc Nam trong tiểu vùng.

Tới năm 2022, sẽ có 200 dự án như thế này được thực hiện trên toàn tiểu vùng với tổng mức đầu tư 50 tỷ USD. Người dân đã được hưởng lợi trực tiếp từ những dự án do cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng đem lại.

Việc Việt Nam là nước chủ nhà của Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 tới đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với chương trình hợp tác. Sáng kiến tổ chức Diễn đàn Thượng đỉnh Doanh nghiệp trong khuôn khổ Hội nghị lần này của Việt Nam chắc chắn cũng sẽ nhận được sự đồng thuận cao của các quốc gia thành viên, mang theo hi vọng lớn về việc thu hút nhiều hơn nữa các nguồn lực từ khu vực tư nhân.

Thí điểm kết nối đường bộ 6 nước tiểu vùng sông Mekong Thí điểm kết nối đường bộ 6 nước tiểu vùng sông Mekong

VTV.vn - Việt Nam đã sẵn sàng thí điểm thông xe đường bộ 6 nước Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) tạo thuận lợi cho vận chuyển người và hàng hóa qua biên giới giữa các nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước