Thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

Tiến Triển-Thứ tư, ngày 06/08/2014 06:18 GMT+7

Ảnh minh họa

Ngày 5/8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã tổ chức Hội nghị bàn các giải pháp đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh nhiều loại nông sản hàng hóa trong vùng tiêu thụ bấp bênh. Đối với cây lúa, vào đầu vụ thu hoạch tháng 3, tháng 4 vừa qua, giá sụt giảm ở mức 4.200 đồng/kg. Khoảng 1 tuần nay, giá có phần nhích lên mức 5.200-5.300 đồng/kg tuy nhiên, nông dân hưởng lợi không nhiều.

Một vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm đó là hạt gạo Việt Nam được bán giá rất thấp so với một số nước khác trong khu vực. Do vậy cần nghiên cứu tạo các loại giống lúa chất lượng cao, lúa đặc sản để làm ra các loại gạo đặc sản đạt giá trị cao hơn có thể tới 1.000 USD/tấn.

Về thủy sản, diện tích nuôi cá tra đến cuối tháng 7 khoảng 3.440ha, cho sản lượng hơn 500.000 tấn. Tháng trước giá cá tra vượt lên được mức 24.500 đồng/kg. Nhiều hộ nuôi cá tra có phần phấn khởi, nhưng hiện giá cá nguyên liệu giảm còn 21.000-21.500 đồng.

Ngay từ những tháng đầu năm, giá tôm sú nguyên liệu sụt giảm ở mức thấp kỷ lục, 90.000 đồng/kg loại 80 con/kg, nhưng không có người mua. Giá tôm 1 tháng nay tăng trở lại, nhưng sắp cuối vụ thu hoạch nên sản lượng không còn nhiều.

Những phân tích, nhận định chuyên sâu của các đại biểu về nguyên nhân dẫn đến tình trạng hàng nông sản tiêu thụ bấp bênh thời gian qua, cũng như giải pháp căn cơ giải quyết bài toán khó này đã được đặt ra trong hội nghị.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước